23/07/2016 10:03 GMT+7

​Đầu thú sau khi chém chết người rồi bỏ trốn

HOÀNG QUÂN - DUY THANH
HOÀNG QUÂN - DUY THANH

TTO - Sau khi gây án ở Phú Yên vào rạng sáng 18-7, Tâm đã trốn vào TP.HCM. Trước sự truy xét gắt gao của công an, chiều tối 21-7, Tâm đến Công an Q.5, TP.HCM đầu thú.

Sáng 23-7, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên - cho biết vừa di lý nghi phạm Lê Thanh Tâm, 21 tuổi, ở P.6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ TP.HCM về Phú Yên để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án giết người gây xôn xao dư luận địa phương.

Đại tá Nghĩa cho hay, sau khi gây án ở Phú Yên vào rạng sáng 18-7, Tâm đã trốn vào TP.HCM. Trước sự truy xét gắt gao của công an, chiều tối 21-7, nghi phạm này đã đến Công an Q.5, TP.HCM, đầu thú.

Trước đó, khoảng 0g30 ngày 18-7, Tâm cùng bốn thanh niên Trình Phúc Nguyên (23 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (22 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi) và Đào Bá Thành (19 tuổi) đã dùng mã tấu chém anh Lê Minh Trường (26 tuổi, ở P.Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) khi nạn nhân đang ngồi nhậu với bạn bè tại một quán nhậu trên đường Hùng Vương (P.7, TP Tuy Hòa).

Hậu quả, anh Trường gần như bị đứt lìa cổ, chết tại chỗ.

Hiện công an đang tạm giữ Tâm để điều tra, đồng thời đã mời bốn người đi cùng với nghi phạm này lên làm việc.

HOÀNG QUÂN - DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên