21/07/2016 21:28 GMT+7

Mẹ kế môi giới bán dâm con chồng

MINH BẰNG
MINH BẰNG

TTO - Cháu P.V.T ở với cha và người mẹ kế. Cao Thị Lệ (mẹ kế của cháu T) đã môi giới cho một người quen mua dâm con gái của chồng để lấy tiền tiêu xài.

Bị cáo Trần Đạt Phương bị giải đi sau phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: MINH BẰNG
Bị cáo Trần Đạt Phương bị giải đi sau phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: MINH BẰNG

Sáng 21-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Trần Đạt Phương (tự là Sơn).

Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Phương và giảm mức án từ 15 năm tù xuống còn 14 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26-11-2014, bị cáo Phương mua dâm cháu T tại nhà trọ Thanh Tùng (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) với giá 1 triệu 200 ngàn đồng. Người môi giới và dẫn cháu T đến nhà trọ cho Phương thực hiện hành vi giao cấu là mẹ kế của T.

Sau đó, Lệ còn nhiều lần điện thoại tống tiền Phương, cho đến khi vợ của Phương phát hiện báo cho cơ quan chức năng thì vụ việc mới được phanh phui.

TAND tỉnh Đồng Tháp ngày 11-3-2016 đã tuyên phạt Trần Đạt Phương 15 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và Cao Thị Lệ 12 năm tù vì thực hiện hành vi phạm tội với vai trò môi giới và đồng phạm.

Lệ chấp nhận mức hình phạt dành cho mình và không tham gia kháng cáo.

MINH BẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên