20/07/2016 14:01 GMT+7

Đâm chết người vì mâu thuẫn nẹt pô xe

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Thấy nhóm của Thạch chạy xe ngang nhóm mình nẹt pô ầm ĩ, Châu Văn Nhất cùng nhóm bạn đuổi theo đánh. Khi hai nhóm xông vào nhau, Nhất đã rút dao đâm Thạch chết.

Bị cáo Nhất tại tòa - Ảnh: THÀNH NHƠN
Bị cáo Nhất tại tòa - Ảnh: Thành Nhơn

Sáng 20-7, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Châu Văn Nhất (30 tuổi, ngụ xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, ngày 6-12-2015 Nhất cùng một số bạn bè tổ chức nhậu.

Sau cuộc nhậu, cả nhóm tiếp tục lên xe máy đi đến xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự để chơi.

Lúc này Huỳnh Văn Thạch (17 tuổi, ngụ P. An Lạc, TX Hồng Ngự) cùng với Nguyễn Hoàng Khang (22 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Hồng) chở theo Huỳnh Văn Hết (22 tuổi, ngụ P. An Lộc, TX Hồng Ngự) chạy ngang qua nhóm của Nhất thì lạng lách, nẹt pô ầm ĩ.

Tức mình nhóm của Nhất chặn nhóm của Thạch lại và hai bên xông vào đánh nhau. Nhất đã rút dao trong túi đâm nhiều nhát khiến Thạch tử vong. 

Tại tòa, Nhất thành khẩn thừa nhận sai phạm của mình. Tuy nhiên nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là côn đồ, nguy hiểm cho xã hội nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhất 14 năm tù.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên