30/06/2016 13:36 GMT+7

Đại gia Cà Mau mua dâm bé gái không còn được án treo

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Ngày 30-6, TAND tỉnh Cà Mau đã đưa vụ án “mua dâm trẻ vị thành niên” ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Tiêu Văn Luận (57 tuổi, Việt kiều Mỹ, chủ khách sạn Best) 3 năm tù.

Bị cáo Luận tại tòa án phúc thẩm
Bị cáo Luận tại tòa án phúc thẩm

Theo HĐXX, thời điểm bị cáo Luận mua dâm L. T. Q. dưới 16 tuổi, tính chất phạm tội là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến sự phát triển bình thường thể chất, tâm sinh lý của bị hại.

Trước đó, bị cáo là Tiêu Văn Luận (57 tuổi, Việt kiều Mỹ, chủ khách sạn Best) được xử án treo.

Sau khi chấp nhận kháng nghị của VKS nhân dân tỉnh Cà Mau, HĐXX đã sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo này 3 năm tù giam về tội "mua dâm trẻ vị thành niên".

Còn bị cáo Lâm Thị Châu (40 tuổi, ngụ phường 9, TP Cà Mau) với tội “môi giới mại dâm” cũng bị phạt mức án tương tự.

HĐXX nhận xét hành vi của hai bị cáo cũng làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến trật tự  xã hội địa phương, dư luận xã hội bất bình.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Luận đến quán Nhựt Duy (do bị cáo Châu làm chủ) nhậu. Khi nhậu xong bị cáo luận đề nghị mua dâm Q. (tiếp viên của quan).

Bị cáo Luận đã hai lần mua dâm Q. tại nhà trọ Thanh Tiền (lần thứ nhất ngày 30-5-2015, lần thứ hai ngày 2-6-2015), mỗi lần mua dâm xong bị cáo Luận cho Q. 500 ngàn đồng.

Ngày 15-4, TAND TP Cà Mau đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm.

Cho rằng bản án sơ thẩm có sai sót nghiêm trọng nên VKS nhân dân tỉnh Cà Mau kháng nghị sửa án sơ thẩm.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên