27/06/2016 11:11 GMT+7

Tuyên buộc 5 “nhân tài” đền tiền đào tạo

HẠNH NHÂN
HẠNH NHÂN

TTO - Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng đã khởi kiện 15 “nhân tài” nhận ngân sách thành phố đi học đại học, thạc sĩ trong và ngoài nước nhưng vi phạm hợp đồng

TAND cấp cao Đà Nẵng vừa mở hai phiên xét xử phúc thẩm vụ án về việc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng yêu cầu bồi hoàn kinh phí đào tạo do vi phạm hợp đồng đối với Huỳnh Văn Long và Huỳnh Thị Thanh Trà.

Tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND Đà Nẵng đối với hai vụ án nêu trên (do bị đơn kháng cáo), buộc Long (và cha là Huỳnh Bửu) có nghĩa vụ bồi hoàn 100% kinh phí đã nhận từ ngân sách Đà Nẵng gần 2,7 tỉ đồng; buộc Trà (và mẹ là Nguyễn Kim Anh) bồi thường gấp 2 lần kinh phí đào tạo đã nhận, tương đương gần 3,1 tỉ đồng.

Trước đó, TAND cấp cao Đà Nẵng cũng đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND Đà Nẵng, buộc Hồ Viết Luận, Lê Tuấn Anh và Hà Thanh An bồi thường kinh phí đào tạo từ ngân sách thành phố.

Từ tháng 10-2014 đến nay, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng đã khởi kiện 15 “nhân tài” nhận ngân sách thành phố đi học đại học, thạc sĩ trong và ngoài nước nhưng vi phạm hợp đồng, buộc bồi hoàn số tiền hàng chục tỉ đồng.

HẠNH NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên