26/06/2016 15:38 GMT+7

Theo tín hiệu định vị, bắt nhóm trộm điện thoại sân Gò Đậu

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - 4 đối tượng trong nhóm móc túi chuyên nghiệp lấy hàng hàng chục điện thoại của khán giả xem đá banh tại sân vận động Gò Đậu, Bình Dương đã bị công an bắt giữ.

Một số điện thoại bị móc trộm - ẢNH: B.SƠN
Một số điện thoại bị móc trộm - Ảnh: B.SƠN

Ngày 26-6, Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết thông tin này.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Bình (55 tuổi, quê Ninh Kiều, Cần Thơ), Phạm Văn Minh (51 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thanh Hải (53 tuổi, quê Ninh Kiều, Cần Thơ) và Đỗ Văn Đảnh (53 tuổi, quê Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Tang vật thu giữ là hơn 10 điện thoại các loại, trong đó có cả những điện thoại mắc tiền như iPhone 6S. 

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 25-6, tại sân vận động Gò Đậu, Bình Dương diễn ra trận đấu giữa đội Becamex Bình Dương và đội Thanh Hóa.

Do biết trước đây là trận đấu có rất đông khán giả nên nhóm móc túi đã trà trộn móc điện thoại của khán giả tới sân.

Bốn đối tượng móc trộm điện thoại bị bắt giữ - ẢNH: B.SƠN
Bốn đối tượng móc trộm điện thoại bị bắt giữ - Ảnh: B.SƠN

Tới tối cùng ngày, nhóm móc túi này mang điện thoại móc trộm được tới một quán café gần Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để chia nhau.

Lần theo tín hiệu định vị trên một Iphone của một cổ động viên Thanh Hóa bị móc trộm, các “hiệp sỹ” P.Phú Hòa đã lần theo được tới quán café và sau đó gọi điện trình báo, phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một bắt giữ được nhóm móc túi này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này đã thừa nhận hành vi móc trộm điện thoại. Trong đó, qua xác minh thì hai trong bốn đối tượng nói trên từng có 1 hoặc 2 tiền án cũng về tội “trộm cắp tài sản”.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên