14/06/2016 17:47 GMT+7

Mang rượu, thịt chó vào trại giam mở “tiệc” và gây án

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Đang chấp hành án phạt tù, các bị cáo không chịu rèn luyện mà còn lén lút đưa rượu, thịt chó vào trại tạm giam để ăn nhậu rồi gây án.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thưởng (28 tuổi) 13 năm tù, bị cáo Nguyễn Quang Thảo (26 tuổi, ngụ huyện Thanh Trì) 10 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Cáo trạng thể hiện Nguyễn Văn Thưởng và Nguyễn Quang Thảo cùng 9 đối tượng khác được đưa vào buồng giam T1, trại tạm giam số 3, Công an TP Hà Nội, để quản lý. Thưởng đang chấp hành án tù về tội tổ chức đánh bạc, Thảo đang chấp hành án tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 14-10-2015, bà Nguyễn Thị Việt (57 tuổi, mẹ Thưởng) và anh Phạm Văn Hưng (28 tuổi, bạn Thưởng) đến trại tạm giam để thăm Thưởng. Lúc này, Thưởng nhờ anh Hưng mua và lén gửi cho mình 1 cân thịt chó, 3 lít rượu, mấy cái bánh gối, bàn chải đánh răng và khăn mặt.

Thưởng hướng dẫn anh Hưng gửi vào trại tạm giam bằng cách đưa đồ qua đường nước chảy từ hố ga chuồng lợn của trại ra ngoài. Khi đồ được đưa vào hố ga thì bên trong trại sẽ có người lấy để chuyển vào buồng giam cho Thưởng.

10 ngày sau, anh Hưng đi mua rượu, thịt chó, các đồ đạc cá nhân và làm theo hướng dẫn của Thưởng.

Lúc này ở bên trong trại, Nguyễn Văn Dương (24 tuổi, đang chấp hành án tại trại tạm giam số 3) dùng xe đẩy đi phát cơm cho từng buồng giam thì được Thưởng nhờ ra hố ga lấy đồ vào.

Sau khi nhận đồ, Nguyễn Văn Thưởng và Nguyễn Quang Thảo đã mở “tiệc rượu” cùng các phạm nhân trong buồng giam ăn uống.

Trong lúc ăn, Thưởng phát sinh mâu thuẫn với phạm nhân Nguyễn Văn Thao. Thưởng đứng dậy đạp vào mặt Thao làm Thao ngả về phía sau.

Nguyễn Quang Thảo thấy đánh nhau cũng hùa vào dùng chân đạp tới tấp lên mặt, lên cổ Thao.

Sau khi phát hiện có đánh nhau, quản giáo của trại giam số 3 đã đưa Thao đi cấp cứu.

Ngày 26-10-2015, Thao tử vong tại Bệnh viện Quân y 103.

Cáo trạng xác định đối với hành vi của lãnh đạo, cán bộ quản giáo trại tạm giam số 3, Công an Hà Nội trong ca trực ngày 24-10-2015 để các đối tượng đưa vật cấm vào buồng giam ăn uống dẫn đến đánh nhau, hậu quả phạm nhân Thao tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tách ra thành vụ án khác để chuyển cho cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục điều tra, xử lý sau.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên