30/05/2016 14:24 GMT+7

Không tìm được người trả thù, nhóm côn đồ gặp ai chém nấy

 NGỌC CHI
NGỌC CHI

TTO - Đi tìm nhóm thanh niên uống bia trên vỉa hè để trả thù nhưng không gặp, nhóm của Duy gặp ai cũng lao vào đánh, chém người đó,

10 nghi can tham gia vụ ẩu đả bị Công an TP. Nha Trang bắt giữ - Ảnh: Ngọc Chi
10 nghi can tham gia vụ ẩu đả bị công an TP. Nha Trang bắt giữ - Ảnh: Ngọc Chi

Sáng 30-5, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, phó trưởng công an TP. Nha Trang, Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 10 nghi can gây ra vụ hỗn chiến khiến năm người bị thương vào rạng sáng 29-5.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2g30 sáng 29-5, nhóm nhân viên một quán nhậu trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nha Trang), gồm Nguyễn Thành Duy (17 tuổi, trú tại phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Bùi Ngọc Quynh (20 tuổi, trú tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) sau khi được chủ quán mời ăn nhậu đã dùng xe máy chở bạn gái đi chơi.

Khi đi ngang qua quán nhậu trên bờ kè phía nam sông Cái, đoạn thuộc phường Xương Huân, nhóm của Duy xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang uống bia trên vỉa hè.

Nhóm của Duy bị nhóm khách này đuổi đánh chạy về phòng trọ ở khu vực cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang.

Sau đó, Duy và Quynh đã tập hợp thêm chín người khác đều làm cùng quán nhậu, mang theo bốn tuýp sắt và dao đi trên ba xe máy chạy về khu vực bờ kè phía nam sông Cái, tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn trước đó.

Thấy ba thanh niên đang ngồi uống bia trên vỉa hè, nhóm của Duy đã lao vào dùng tuýp sắt đánh tới tấp, khiến ba người này trọng thương, bỏ chạy tán loạn.

Sau đó, nhóm của Duy gặp anh Nguyễn Trung Kiên và em ruột là Nguyễn Trung Anh đang dọn dẹp quán nhậu ở gần đó liền xông tới dùng hung khí đánh, chém tới tấp, làm hai nạn nhân bị thương tích khắp người, phải đi cấp cứu.

Trước thông tin về vụ việc, công an TP. Nha Trang đã chỉ đạo hàng chục trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương truy bắt nhóm thanh niên gây án. Sau 10 giờ liên tục truy nóng, Duy, Quynh và 8 đồng phạm bị bắt giữ.

Công an TP. Nha Trang xác định các nạn nhân bị nhóm của Duy chém trọng thương đều không phải nhóm thanh niên mâu thuẫn với Duy và Quynh trước đó. Tuy nhiên, do không tìm được nhóm thanh niên đánh trả thù cùng với việc sẵn có hơi men trong người nên nhóm Duy gặp ai đánh, chém người đó. 

NGỌC CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên