18/05/2016 11:43 GMT+7

Khách hàng bị móc túi tiền tỉ vụ cây xăng gắn chíp gian lận

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Theo kết luận điều tra, qua gắn chíp gian lận, trung bình mỗi ca, nhóm nhân viên cây xăng 436 Trần Khát Chân, Hà Nội được chia 400-600 ngàn đồng/người.

Hai bị can cung cấp và lắp chip gian lận xăng cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Hai bị can cung cấp và lắp chip gian lận xăng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 16 bị can gồm các cán bộ, nhân viên cửa hàng xăng dầu 436 Trần Khát Chân (Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội) về hành vi “lừa dối khách hàng”.

Đây được xác định là vụ gian lận móc túi khách hàng mua xăng dầu có quy mô lớn nhất bị phát hiện và xử lý tại Hà Nội.

Theo kết luận, từ việc gắn chíp điện tử vào tất các các cột bơm xăng, “ăn bớt” 5% lượng xăng mỗ lần bán cho khách, 16 cán bộ, nhân viên của 2 cửa hàng xăng thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội đã móc túi khách hàng và ăn chia hàng tỉ đồng.

Trước đó, ngày 24-12-2015, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 14 - Chi cục QLTT Hà Nội bất ngờ kiểm tra 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội.

Lực lượng kiểm tra đã phát hiện các cột bơm xăng đều được gắn chíp điện tử để tự động gian lận, bơm thiếu xăng móc túi khách hàng 5%. 

Hùn tiền mua chip điện tử

Theo kết luận điều tra: từ tháng 4-2014, Trần Thanh Trình và Nguyễn Mạnh Hà - đều là trưởng ca bán hàng thuộc cây xăng 436 Trần Khát Chân đã đề xuất gắn chip điện tử vào các cột bơm xăng để “móc túi” khách hàng, lấy tiền chia nhau và được cửa hàng trưởng Nguyễn Thị Hồng Hạnh đồng ý.

Sau khi được cửa hàng trưởng đồng ý, các trưởng ca Trình và Hà đã thu tiền tổng cộng 70 triệu đồng từ các nhân viên tại cửa hàng (mỗi người 7 triệu đồng) để mua chip điện tử gắn vào các cột bơm.

Sau đó, Trình và Hà tìm gặp ông Hồ Trọng Tuấn - Trưởng phòng thị trường Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội để bàn bạc, nhờ Tuấn tìm người gắn chip điện tử gian lận vào các cột bơm xăng.

Từ sự giúp đỡ và giới thiệu của Tuấn, Trình và Hà đã gặp Lê Đức Phong và Ngô Đức Toàn nhờ mua chip điện tử. Toàn đã đi mua chip điện tử với giá 500 ngàn đồng/1 bộ rồi bán lại cho Phong với giá 1,5 triệu đồng.

Phong tiếp tục bán lại cho Tuấn với giá 7-8 triệu đồng/bộ. Tiếp đó Tuấn dặn Phòng và Toàn báo giá lại với Hà cùng Trình mỗi bộ chíp có giá 25 triệu đồng. Sau khi gắn chip điện tử, 2 trưởng ca tổ chức hướng dẫn cho nhân viên cách sử dụng chip để ăn bớt xăng.

Móc túi khách hàng tiền tỉ

Cơ quan chắc năng kiểm tra và phát hiện hành vi gian lận, móc túi khách hàng tại cửa hàng xăng Trần Khát Chân
Cơ quan chắc năng kiểm tra vụ gian lận, móc túi khách hàng tại cửa hàng xăng Trần Khát Chân

Cũng theo kết luận điều tra, trung bình mỗi ca bán hàng, trưởng ca và nhân viên được chia từ 400.000 đến 600.000 đồng tùy theo doanh số bán hàng. Cửa hàng trưởng Nguyễn Thị Hồng Hạnh được chia tiền theo tháng từ 10-15 triệu đồng.

Ngoài ra, trong 4 tháng đầu khi lắp chip, mỗi tháng Trình và Hà đưa cho Hồ Trọng Tuấn 10-15 triệu đồng.

Cũng với các thủ đoạn tương tự, tháng 5-2015 khi Trần Thanh Trình được điều động về làm trưởng cửa hàng cửa hàng xăng dầu Yên Viên, Trình đã tìm mua chip điện tử gắn vào các cột bơm để “móc túi” khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, từ hành vi gian lận trên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng, Trần Thanh trình được hưởng 191 triệu đồng (ở cả 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên), ca trưởng Nguyễn Mạnh Hà được hưởng 152 triệu đồng.

Trong số nhân viên bán hàng tại cây xăng 436 Trần Khát Chân, người được chia nhiều nhất khoảng 150 triệu đồng, ít nhất 3-5 triệu đồng.

Riêng tại cửa hàng xăng dầu Yên Viên, tổng số tiền gian lận khoảng 120 triệu đồng, tuy nhiên do cửa hàng này chưa bị xử lý hành chính về hành vi lừa dối khách hàng nên không đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định tách hồ sơ vụ án, chuyển hồ sơ đến Chi cục QLTT Hà Nội đề nghị xử lý hành chính và xem xét hơn 2.000 lít dầu các đối tượng đã chiếm đoạt còn tồn tại kho của cửa hàng Yên Viên.

Trong quá trình điều tra, 16 bị can đã tự nguyện nộp lại tổng số tiền 1,6 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên