28/04/2016 19:13 GMT+7

TAND TP Cà Mau tuyên Viện KSND tỉnh Cà Mau xin lỗi, bồi thường

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TTO - Anh Tô Phương Trọng kiện Viện KSND tỉnh Cà Mau bồi thường vì gây oan sai cho mình với tổng số tiền trên 3,1 tỉ đồng.Tòa tuyên: Viện KSND tỉnh Cà Mau trực tiếp xin lỗi, cải chính tại nơi cư trú và bồi thường  anh Trọng 252 triệu đồng.

Tô Phương Trọng sau phiên toàn sơ thẩm.
Tô Phương Trọng sau phiên tòa sơ thẩm

Ngày 28-4, Tòa án nhân dân TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) tuyên án chấp nhận một phần yêu cầu của anh Tô Phương Trọng, buộc Viện KSND tỉnh Cà Mau trực tiếp xin lỗi, cải chính tại nơi cư trú và bồi thường cho Trọng với số tiền 252 triệu đồng (số tròn) thiệt hại tổn thất tinh thần 1.310 ngày bị bắt tạm giam, thời gian tại ngoại 702 ngày và tiền thuê mướn luật sư.

Theo HĐXX, vì không phù hợp với quy định của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và thông tư liên tịch số 05/2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự.

Như Tuổi Trẻ thông tin, anh Tô Phương Trọng kiện Viện KSND tỉnh Cà Mau bồi thường vì gây oan sai cho mình với tổng số tiền trên 3,1 tỉ đồng.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, trao đổi với chúng tôi, Trọng cho biết sẽ kháng án vì cho rằng số tiền tòa sơ thẩm tuyên bồi thường thấp hơn nhiều thực tế mà gia đình anh bỏ ra trong thời gian bị oan sai.

Diễn biến vụ án, ngày 5-11-2008, Trọng trên đường đi chơi thì gặp em N.N.H. (6 tuổi, ở gần nhà mẹ Trọng thuê bán bánh chuối chiên tại xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi) nên rủ H. đi vào bưu điện xã hái trái cau chơi chứ không có thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, từ lời khai của gia đình em H., Trọng bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội hiếp dâm trẻ em.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 18-6-2010, TAND tỉnh Cà Mau tuyên Trọng 6 năm tù giam. Tuy nhiên, bản án bị Tòa án tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và hủy án trả hồ sơ xét xử lại.

Sau đó, TAND tỉnh Cà Mau xử lại (30-7-2013) và tuyên Trọng không phạm tội hiếp dâm.

Dù bị kháng nghị của Viện KSND tỉnh Cà Mau nhưng tháng 5-2014, Tòa án tối cao tại TP.HCM xử, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên Trọng không phạm tội.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên