21/03/2016 10:14 GMT+7

Bắt khẩn cấp 2 tài công lái sà lan tông sập cầu Ghềnh

SƠN ĐỊNH
SƠN ĐỊNH

TTO - Sau khi điều khiển sà lan tông vào trụ cầu Ghềnh làm sập cầu, Trần Văn Giang và Nguyễn Văn Lẹ đã nhảy xuống sông, được người dân cứu sống rồi bỏ trốn.

Cầu Ghềnh sập 3 nhịp sau cú tông của sà lan - Ảnh: Sơn Định

Sáng 21-3, trao đổi với Tuổi Trẻ,  thượng tá Huỳnh Yên Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Đồng Nai xác nhận vừa bắt khẩn cấp 2 tài công bỏ trốn sau khi gây lái kéo sà lan gây ra vụ sập cầu Ghềnh.

Đó là Trần Văn Giang (36 tuổi) và Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi). Hiện công an đang di lý về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 11g30 ngày 20-3, Giang và Lẹ đã điều khiển tàu đẩy mang số hiệu SG-3745 đẩy sà lan SG-5984 chở theo khoảng 800 tấn cát từ hướng cầu Đồng Nai về huyện Vĩnh Cửu và đã va vào cầu Ghềnh làm sập hai nhịp cầu.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, các cơ quan chức năng xác định sau khi gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, hai tài công này đã nhảy khỏi tàu, được người dân cứu rồi bỏ trốn.

Theo thông tin chính thức từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp báo chiều 20-3, vụ tai nạn đã gây tê liệt đường sắt, nhiều hành khách từ phía Bắc vào TP.HCM đều phải dừng lại ở ga Biên Hòa để di chuyển bằng đường bộ.

Ngay trong ngày hôm qua 20-3, Công an Đồng Nai cũng cho hay đã khởi tố vụ án. 

Một phần cầu Ghềnh nổi trên mặt nước sau khi sập cùng nhiều xe máy của người đi đường - Ảnh: Sơn Định
SƠN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên