14/03/2016 18:18 GMT+7

Bắt giữ ba môi giới đưa 17 người xuất cảnh trái phép

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đang trên đường đưa 17 người đi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, ba người ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) và huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị công an bắt giữ.

Ba đối tượng: Nguyễn Văn Yên, Trần Khắc Toản, Võ Văn Nhã (từ trái qua phải) và 17 người xuất cảnh trái phép vừa bị công an bắt giữ - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Nguyễn Văn Yên, Trần Khắc Toản, Võ Văn Nhã (từ trái qua phải) và 17 người xuất cảnh trái phép vừa bị công an bắt giữ - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 14-3, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) tạm giữ hình sự ba đối tượng là: Nguyễn Văn Yên (28 tuổi, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương), Trần Khắc Toản (46 tuổi, bố vợ của Yên, trú tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) và Võ Văn Nhã (34 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi “đưa người xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, ngày 13-3, Công an huyện Quảng Xương phối hợp với đội Cảnh sát giao thông số 14 thuộc Công an TP Hà Nội bắt giữ ba người trên tại địa bàn Hà Nội, khi họ đang tổ chức đưa 17 người ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

 Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, hai đối tượng Nguyễn Văn Yên và Võ Văn Nhã là lao động thường xuyên xuất cảnh sang Trung Quốc làm việc nhiều năm nay. Sau khi về quê ăn tết Bính Thân 2016, hai đối tượng này rủ rê, lôi kéo, rồi phối hợp với Trần Khắc Toản tổ chức cho 17 lao động sang Trung Quốc làm việc.

Tại cơ quan công an, số lao động trên khai nhận đã nộp cho Nguyễn Văn Yên, Trần Khắc Toản, Võ Văn Nhã 5 triệu đồng/người để đi đường, xuất cảnh trái phép.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên