11/03/2016 08:03 GMT+7

Triệt phá trường gà lớn tại Tiền Giang, bắt 35 con bạc

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Công an đã ập vào trường gà được canh gác cẩn mật, tổ chức trên một khu đất trống thuộc xã Bình Nhì, H. Gò Công Tây, bắt quả tang 35 con bạc đang cá độ tại đây.

Ngày 11-3, thượng tá Đặng Nam Hưng - phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa  triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền có giá trị lớn.

Theo PC45, để phá thành công trường gà này, công an đã theo dõi nhiều ngày liên tục, phải hóa trang mới tiếp cận bao vây được ngay lúc các con bạc đang sát phạt bởi trường gà này có nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới nghiêm ngặt.

Đến khoảng 17g30 ngày 10-3, các trinh sát hình sự PC45  phối hợp với công an huyện Gò Công Tây bất ngờ ập vào khu đất trống của anh Phạm Anh Hào - 30 tuổi, ngụ  xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây và bắt quả tang các con bạc đang sát phạt tại đây.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 35 người, 2 con gà đá,  một cặp cựa sát, 45 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ, 35 xe gắn máy, 26 điện thoại di động và trên 210  triệu đồng tiền mặt.

Được biết trường gà này do Nguyễn Hữu Tâm (tự Nhã, 36 tuổi, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây) đứng ra tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận tổ chức trường gà này đã nhiều tháng nay, mỗi ngày thu hút hàng trăm người tham gia đánh bạc. Mỗi trận cá cược đá xổ là khoảng 2 triệu đồng, Nhã thu tiền xâu 10%.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên