22/12/2015 16:23 GMT+7

Kẻ trộm bị bắt vì "để quên" áo khoác tại gầm giường gia chủ

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Cởi áo khoác chui xuống gầm giường nhà nạn nhân nằm chờ đêm tới ra tay trộm cắp nhưng vì nóng ruột, Vũ Đức Công lấy điện thoại rồi bỏ đi, quên áo khoác dưới gầm giường.

Vũ Đức Công tại cơ quan điều tra - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Vũ Đức Công tại cơ quan điều tra - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Ngày 22-12, công an quận Kiến An, TP. Hải Phòng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đức Công (20 tuổi, trú phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan công an, ngày 13-12 công an phường Ngọc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của chị Đỗ Thị Nhung (33 tuổi, trú phường Ngọc Sơn) cho biết về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy mất một chiếc điện thoại di động hiệu Oppo R7 Lite trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Theo đơn tường trình của gia chủ, sau khi chị Nhung tắm xong thì phát hiện bị mất chiếc điện thoại và tủ đồ trên tầng 2 cũng bị lục tung.

Đáng chú ý, tại gầm giường nhà mình chị Nhung phát hiện một chiếc áo phao màu xanh không phải của gia đình và tấm ga trải giường vốn cất trong tủ lại được trải ra dưới gầm giường.

Qua xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Vũ Đức Công. Tại cơ quan công an, Công khai nhận mình chính là kẻ trộm đã đột nhập nhà chị Nhung. 

Theo Công khai, khoảng 19g30 ngày 12-12, Công đến ngõ 360 Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn để tìm xem nhà nào sơ hở sẽ trộm cắp.

Thấy chị Nhung đi xe đạp về nhà, biết người phụ nữ này ở một mình nên Công quyết định đột nhập. Lợi dụng lúc chị Nhung đi tắm, Công trèo qua ô thoáng khu bếp đột nhập lên tầng 2 của ngôi nhà lục soát, tìm kiếm tài sản.

Nghĩ chị Nhung tắm nhanh sẽ lên gác nên Công cởi bỏ áo khoác ngoài đang mặc trên người rồi lấy cả tấm ga nhà chị Nhung trải xuống gầm giường để nằm "mai phục", đợi tối đến sẽ tiếp tục hành động.

Tuy nhiên nằm mãi vẫn nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm nên Công chui ra và lấy luôn chiếc điện thoại Oppo R7 Lite rồi bỏ đi, để quên chiếc áo khoác tại hiện trường.

Thời điểm bị bắt giữ, Công vẫn đang sử dụng chiếc điện thoại đánh cắp được sau khi đem đi mở mã khóa. Được biết, Công đã có tiền án 9 tháng tù về tội trộm cắp, vừa chấp hành xong án tù một thời gian lại tiếp tục tái phạm.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên