10/12/2015 15:46 GMT+7

Chích điện bà hàng xóm 11 lần để cướp, lãnh 17 năm tù

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Thấy bà Nê sống một mình, bị cáo Văn canh đêm xuống dỡ ngói vào nhà, dùng dây điện chích vào người bà tổng cộng 11 lần để cướp tài sản.

Sáng 10-12, TAND tỉnh Đồng Tháp đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Huy Văn (39 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) 17 năm tù về tội giết người. 

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, Văn thấy bà Trần Thị Nê (67 tuổi, ngụ cùng xã) sống một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản của bà.

Khoảng 1g sáng ngày 13-2-2015, Văn dỡ ngói vào nhà, thấy bà Nê còn thức nên Văn dùng dây điện chích vào người bà Nê. Thấy bà Nê vùng vẫy kêu cứu và chống trả, Văn tiếp tục chích điện bà Nê tổng cộng 11 lần thì bị bà Nê đạp xuống giường.

Lúc này chị Trần Thị Sánh, người cùng xóm, nghe tiếng kêu cứu chạy đến. Sợ bị phát hiện và bị bắt, Văn dùng tay kéo cong khung sắt cửa sổ bên hông nhà rồi leo ra và chạy bộ về nhà.

Tại phiên tòa, bị cáo Văn cho rằng bản cáo trạng của VKSND không phù hợp với hành động do mình gây ra, chỉ dùng điện để “dọa” bà Nê chứ không có ý định chích điện đến chết.

Tuy nhiên Hội đồng xét xử cho rằng có đủ căn cứ buộc tội bị cáo phạm tội giết người, tuyên bản án 17 năm tù. 

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên