27/11/2015 12:31 GMT+7

Án mạng từ việc bật đèn pha làm chói mắt nhau

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Bị anh Nguyễn Hữu Nhân yêu cầu dừng xe "nói chuyện" vì bật đèn pha làm chói mắt người khác, Lê Phát Đạt rút con dao thủ sẵn đâm anh Nhân chết tại chỗ.

Nghi phạm Lê Phát Đạt tại cơ quan công an - Ảnh: Hoài Thương

Sáng 27-11, đại tá Đinh Văn Thảnh, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự Lê Phát Đạt (19 tuổi, ngụ xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân bị Đạt đâm chết là anh Nguyễn Hữu Nhân (22 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, cùng huyện Cái Bè).

Theo kết quả điều tra ban đầu từ PC45, khoảng 18g30 ngày 26-11, Đạt đi xe máy chở theo 2 thanh niên đi từ ấp Mỹ Long, xã Thiện Trí ra Quốc lộ 1A.

Khi đến đoạn đường thuộc tổ 6 thuộc ấp Mỹ Long thì đèn pha từ xe của Đạt chiếu sáng làm chói mắt anh Nhân đang đi xe máy chở bạn là Nguyễn Minh Đoàn (22 tuổi, cùng ngụ xã Thiện Trí) đi theo chiều ngược lại.

Bực bội, anh Nhân dừng xe lại, kêu Đạt “nói chuyện”. Hai bên đã dừng xe cãi vã dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Đạt đã rút con dao Thái Lan thủ sẳn trong người đâm một nhát trúng vào người anh Nhân làm gãy cán dao. Anh Nhân gục xuống đường và chết tại chỗ.

Gây án xong, Đạt lái xe máy bỏ trốn sau đó bị các trinh sát điều tra tìm đến nhà bắt giữ. Được biết, trước đó giữa anh anh Nhân và Đạt chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên