05/10/2015 17:28 GMT+7

Mâu thuẫn gia đình, thanh niên chém trọng thương vợ con lẫn bố

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Biết tin con ruột đang xảy ra xô xát với con dâu, ông Nhơ chạy sang để can ngăn liền bị con trai chém trọng thương. Sau khi chém ba người thân, thanh niên này cứa cổ tự sát.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14g30 ngày 4-10  tại thôn Kiều Hạ 1 (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) khiến nhiều người dân xung quanh vẫn còn bàng hoàng.

Theo thông tin Công an xã Quốc Tuấn thu thập được, vào trưa 4-10, Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, trú tại xóm 7, thôn Kiều Hạ 1) cùng với vợ con sang nhà ông nội để ăn cơm sau đó về nhà.

Đến chiều cùng ngày thì giữa hai vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn cãi vã, xô xát. Do cửa nhà bị khóa trái bên trong nên người dân không thể vào can ngăn được đành phải báo cho bố đẻ của Tuấn là ông Nguyễn Văn Nhơ ở gần đó sang để khuyên can. Gọi cửa mãi không được, ông Nhơ quyết định phá cửa vào can ngăn thì bị Tuấn cầm dao chém nhiều nhát.

Tại hiện trường, chị Bùi Thị Huệ Chi (24 tuổi, vợ của Tuấn) bị chém 11 nhát dao, đứa con gái vừa tròn 11 tháng tuổi là Nguyễn Thị Vân Anh cũng bị chém ba nhát.

Sau khi gây án, Tuấn đã dùng dao cứa vào cổ mình nhằm tự sát nhưng không thành.

Người dân cùng với cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để cấp cứu.

Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn yếu.

Riêng Tuấn đã hồi tỉnh trong ngày 5-10 và đang được điều trị tại phòng riêng của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Cơ quan công an khẳng định Tuấn chưa từng có tiền án, tiền sự và cũng chưa xác định được Tuấn có "ngáo đá" như một số cơ quan báo chí đã đưa tin về vụ việc. 

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên