01/09/2015 19:25 GMT+7

​Phạt doanh nghiệp sách Thành Nghĩa hơn 200 triệu đồng

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin - truyền thông) vừa quyết định phạt doanh nghiệp sách tư nhân Thành Nghĩa 202 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong hoạt động xuất bản.

Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC do ông Chu Văn Hòa - cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành - ký ngày 28-8 nêu doanh nghiệp sách Thành Nghĩa do ông Võ Thành Tân làm chủ có 16 hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản.

Trong đó, có hàng loạt xuất bản phẩm được phát hành nhưng không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp như: “New headway intermediate student’book” - tác giả Liz and John Soars; “New headway English Course - Pre intermediate” - tác giả Liz and John Soars; “New headway English Course - Elementary workbook with key” - tác giả Liz and John Soars; “Lifelines - Elementary” - tác giả Tom Hutchinson; “Mastering English Grammar” - tác giả S.H. Burtin; “Basic Marketing (Marketing căn bản) - tác giả Vũ Thế Phú; “Lifelines - Pre - Intermediate, Student’s book” - tác giả Tom Hutchinson; “Grammar games”; “Lifelines - intermediate, work book” - tác giả Tom Hutchinson; “New headway English Course - Pre intermediate - Workbook with key” - tác giả Liz and John Soars.

Với những hành vi này, doanh nghiệp sách Thành Nghĩa bị phạt từ 4-8 triệu đồng/hành vi vi phạm.

Đặc biệt, nhiều hành vi vi phạm của doanh nghiệp sách Thành Nghĩa bị phạt đến 30 triệu đồng mỗi hành vi vi phạm như: phát hành “Lifelines pre - Intermediate wordbook”, tác giả Tom Hutchinson, không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp; phát hành “New headway intermedia workbook with key”, tác giả Liz and John Soars, không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp;

Phát hành xuất bản phẩm “Huyền thoại với lời ru”, đã có quyết định đình chỉ phát hành; phát hành xuất bản phẩm “Từ điển tiếng Việt - Giải nghĩa từ ngữ và mở rộng vốn từ dành cho học sinh lớp 5”, đã có quyết định thu hồi; phát hành XBP “Từ điển tiếng Việt” - tác giả Cẩm Nhung - Quang Khang, đã có quyết định thu hồi.

Cùng với việc nộp phạt tổng số tiền 202 triệu đồng cho các hành vi vi phạm, Cục Xuất bản, in và phát hành cũng yêu cầu doanh nghiệp sách Thành Nghĩa buộc phải thu hồi và tiêu hủy các cuốn sách trên.

Mới đây, tháng 7-2015, một chi nhánh của doanh nghiệp sách Thành Nghĩa là nhà sách Nguyễn Văn Cừ (36 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị Cục Xuất bản, in và phát hành phạt 60 triệu đồng vì bày bán sách xuyên tạc lịch sử đã có quyết định thu hồi.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên