04/08/2015 08:53 GMT+7

​Cần thiết hoàn thiện thể chế thừa phát lại

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TT - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng tại hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm chế định thừa phát lại do UBND TP.HCM tổ chức chiều 3-8.

Khách hàng lập vi bằng ghi nhận sự kiện tại văn phòng thừa phát lại quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: T.Hùng
Khách hàng lập vi bằng ghi nhận sự kiện tại một văn phòng thừa phát lại - Ảnh: T.Hùng

Thừa phát lại được áp dụng thí điểm đầu tiên tại TP.HCM từ năm 2009. Kết thúc giai đoạn 1, từ năm 2012, TP.HCM thực hiện giai đoạn 2 thí điểm.

Đồng thời, chế định này cũng được nhân rộng thí điểm tại 12 tỉnh thành khác trong cả nước. Hiện cả nước có 52 văn phòng thừa phát lại hoạt động.

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhận định áp dụng chế định thừa phát lại là hướng đi đúng đắn về cải cách tư pháp và góp phần hội nhập quốc tế.

Ông Tụng khẳng định sẽ kiến nghị Quốc hội cho phép áp dụng chính thức và ban hành quy định pháp luật về chế định thừa phát lại.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên