30/07/2015 08:02 GMT+7

Yêu cầu 
báo cáo vụ tạm giam gần 3 năm 
vẫn chưa 
xét xử

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Viện KSND tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm kiểm tra vụ việc và báo cáo lãnh đạo Viện KSND Tối cao.

Viện KSND tối cao vừa có văn bản yêu cầu lại vụ việc “Tạm giam gần 3 năm vẫn chưa được xét xử”, báo cáo lãnh đạo Viện KSND tối cao, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, đồng thời gửi báo cáo về văn phòng Viện KSND tối cao để theo dõi.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ có bài phản ánh về việc ngày 9-8-2012, bốn bị can gồm Trần Văn Sự, Ngô Văn Chiến, Đặng Anh Tuấn và Bùi Thị Chiên (là lãnh đạo và cổ đông chính của chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo, mua bán trực tuyến MB24 Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk) bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố và bắt tạm giam.

Cả 4 bị can bị điều tra về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 14-8-2013, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk có cáo trạng truy tố các bị can, chuyển hồ sơ vụ án sang tòa án để xét xử. Tuy nhiên đến nay đã gần ba năm, TAND tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa mở phiên tòa xét xử là vi phạm quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thời hạn xét xử.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên