28/06/2015 14:45 GMT+7

Giết mổ heo chết vì bệnh bán ra thị trường

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 28-6, thông tin từ Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết vừa xử phạt ông Vũ Quang Bảo (35 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP. Biên Hòa), số tiền 14,5 triệu đồng về hành vi giết mổ heo chết do dịch bệnh đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, đoàn liên ngành bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Bảo, phát hiện cơ sở đang tiến hành giết mổ hai con heo chết có tổng trọng lượng gần 120kg. Trong đó, một con ướp đá với các biểu hiện xuất huyết dưới da, tím tái, bốc mùi hôi thối... được xác định chết do sốt xuất huyết. Ngoài ra, trong chuồng còn bốn con heo sống đang chờ giết mổ.

Làm việc với đoàn liên ngành, chủ cơ sở cho biết mua số heo trên từ một trạm trung chuyển của một công ty trên địa bàn.

Sau khi giết mổ, số heo trên được bán cho một thương lái ở Bình Dương. Đoàn liên ngành tiến hành tiêu hủy hai con heo chết, đồng thời chuyển bốn con heo sống vào trại giết mổ tập trung theo quy định.

Sau khi làm việc với chủ cơ sở, Chi cục Thú y Đồng Nai tiến hành xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 14,5 triệu đồng về hành vi "giết mổ heo chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm, cơ sở không được cấp phép và không đảm bảo vệ sinh môi trường".

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên