27/05/2015 12:19 GMT+7

Tuyên tử hình đàn em Ngô Quang Trưởng

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TTO - Nguyễn Thế Việt, người đã làm theo lệnh của Ngô Quang Trưởng, phân công người giết ông Đặng Xuân Sỹ, vừa bị HĐXX TAND TP.HCM tuyên tử hình vào sáng 27-5.

Bị cáo Việt bị dẫn giải sau phiên xử ngày 27-9 - Ảnh: Hoàng Điệp
Bị cáo Việt sau phiên xử sáng 27-5 - Ảnh: Hoàng Điệp

HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên tử hình về tội “giết người”, 7 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, 1 năm tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật” đối với bị cáo Nguyễn Thế Việt (47 tuổi, ngụ Q.Lê Chân, Hải Phòng). 

Việt là bị cáo đã bỏ trốn trong vụ án Ngô Quang Chướng (Ngô Quang Trưởng) và đồng phạm giết ông Đặng Xuân Sỹ vì mâu thuẫn khi làm ăn.

Cáo trạng nêu rõ, tháng 7-2000, Ngô Quang Chướng và ông Đặng Xuân Sỹ cùng hùn vốn mở Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Hoàng Hải tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (Chướng làm giám đốc, Sỹ làm phó giám đốc).

Tuy nhiên từ năm 2005, giữa ông Sỹ và Chướng xảy ra mâu thuẫn nên ông Sỹ đã làm đơn tố cáo những việc làm khuất tất của Chướng đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Việc này khiến Chướng tức giận và tìm người tổ chức đánh ông Sỹ.

Để thực hiện việc trên, Chướng đã gọi đàn em là Vũ Văn Luân đến và nhờ Luân đánh ông Sỹ và Luân đồng ý.

Luân đưa hình của ông Sỹ cho đàn em là Nguyễn Thế Việt để Việt tổ chức đe dọa ông Sỹ tại nhà bằng cách Việt cho đồng bọn gí dao ông Sỹ và nói nếu ông Sỹ không rút đơn tố cáo thì sẽ giết ông này.

Tuy nhiên, sau đó ông Sỹ tiếp tục gửi đơn đến Sở Kế hoạch và đầu tư tố cáo những việc làm sai trái của Ngô Quang Chướng. Sau đó, Sở này đã tổ chức cuộc họp và mời cả Chướng và ông Sỹ cùng tham gia vào ngày 15-10-2009.

Sau khi nhận được giấy mời họp, Chướng tức giận gọi điện thoại cho Luân yêu cầu tổ chức đánh hoặc đâm ông Sỹ ngay sau khi buổi họp kết thúc. Luân đồng ý và gọi điện thoại cho Việt thực hiện và tổ chức tìm người để thực hiện hành vi.

Ngày 15-10-2009, Việt đến khách sạn (nơi hẹn đồng bọn đánh ông Sỹ) và phân công người đâm ông Sỹ, còn Việt đi taxi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để chờ lệnh của Chướng.

Đến khoảng 11g, Chướng nhắn tin cho Việt với nội dung “đã họp xong” và ông Sỹ chạy xe máy từ nơi họp đi ra thì nhóm này bám theo.

Khi ông Sỹ đi xe máy đến trước số nhà 88 Hai Bà Trưng thì hai đàn em của Việt chạy lên ép xe rồi đâm ông Sỹ hai nhát. Hai đồng phạm trong nhóm này đã bị người dân bắt giữ. Việt đi trên taxi phía sau thấy đông người nên bỏ trốn, đến tháng 6-2014 mới bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Việt chỉ thừa nhận đưa người tới nhà ông Sỹ để đe dọa buộc ông Sỹ rút đơn tố giác, còn việc Việt xuất hiện ngày 15-10-2009 chỉ nhằm chỉ điểm ông Sỹ cho đàn em chứ không tổ chức giết ông Sỹ.

Tại tòa, Việt tiếp tục không thừa nhận hành vi tổ chức giết người, tuy nhiên, đại diện VKS giữ quyền công tố cho rằng nếu không muốn giết ông Sỹ thì Việt đi taxi đến Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM  - nơi ông Sỹ họp để làm gì. Nếu không tổ chức giết người thì sao Việt lại gọi cho đàn em của mình đến và phân công từng người. Đại diện VKS cho rằng, nếu không có sự xuất hiện của Việt và đồng bọn thì ông Sỹ đã không bị giết.

Ngoài hành vi tổ chức giết ông Sỹ, Việt còn liên quan đến một vụ án khác khi thực hiện việc bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản với số tiền lên tới 260 triệu đồng.

Theo đó, Vũ Văn Luân cũng là người cầm đầu, chỉ đạo Việt và một số đồng phạm khác bắt giữ anh Nguyễn Xuân Vịnh, buộc anh Vịnh và anh Đồng Xuân Thiềng phải đưa cho Luân 260 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên các mức án trên và tổng hợp các mức án đối với bị cáo Việt là tử hình.

Trước đó, bản án phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Ngô Quang Chướng và Vũ Văn Luân mức án tử hình về tội giết người.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên