22/05/2015 19:47 GMT+7

​Phá vụ sản xuất hàng hiệu giả lớn tại Hà Nội

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Công an Hà Nội vừa triệt phá một vụ sản xuất đồ hiệu giả lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội, thu giữ gần 1.900 sản phẩm đồ hiệu giả.

 

Ngày 22-5, thượng tá Thành Kiên Trung, phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội, cho biết thông tin này.

Theo đó, sản phẩm thu giữ là túi xách, ví da các loại mang nhãn hiệu Dior, Hermes, Louis Vuiton...

Cụ thể, qua nắm tình hình về việc nhiều sản phẩm túi xách, ví da hàng hiệu được lưu thông trên thị trường có dấu hiệu làm giả, ngày 20-5 PC46 và thanh tra Bộ Khoa học - công nghệ, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất Phong Hạnh, do Phạm Thị Hạnh (31 tuổi, trú tại thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là chủ cơ sở.

Quá trình kiểm tra phát hiện cơ sở này sản xuất các mặt hàng ví da, túi xách nêu trên.

Cơ quan chức năng thu giữ tại cơ sở hơn 1.600 sản phẩm hàng hóa đều giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Đại diện các nhãn hàng trên đều khẳng định các sản phẩm này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của mình.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho chứa hàng của Phạm Hữu Phong (chồng của Phạm Thị Hạnh) cũng tại thôn Thao Nội.

Sau khi khám xét đã thu giữ hơn 270 sản phẩm giả nhãn hiệu các hãng trên, 360 logo, mặt dây lưng các loại và công cụ, phương tiện để sản xuất hàng giả.

Cũng trong ngày 22-5, PC46 Hà Nội cho biết vừa phát hiện Trương Mạnh Cường (27 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nhân viên Bưu cục Viettel Mỹ Đình, đang có hành vi vận chuyển 219 chiếc đồng hồ có chữ nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng

 

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên