22/05/2015 16:58 GMT+7

Đâm chết anh ruột vì bị anh đánh

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Sáng 22-5, TAND tỉnh Ninh Thuận đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Sung (19 tuổi, ngụ thôn Khánh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải) 8 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Sung tại phiên tòa lưu động sáng 22-5 - Ảnh: M.T.
Bị cáo Nguyễn Văn Sung tại phiên tòa lưu động sáng 22-5 - Ảnh: M.T.

Phiên tòa được tổ chức lưu động tại Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh huyện Ninh Hải. 

Do bị cáo và người bị hại Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi) là anh em ruột nên tòa không xem xét phần trách nhiệm bồi thường dân sự theo yêu cầu của gia đình.

Theo cáo trạng, khoảng 19g ngày 18-10-2014, Sung đang ngồi nhậu với hai người bạn ở bờ kè Khánh Chữ thì thấy xe tải của bà Dương Thị Thanh Mận dừng bốc hàng. Sung đến xin bà Mận cho Sung một thùng bia.

Vừa lúc đó, Nguyễn Văn Dũng (anh Sung) đi đến, nghe vậy bèn nói: “Tụi mày hết tiền hay sao mà đi xin bia uống, sao không nói tao cho mà phải đi xin”.

Bà Mận nghe vậy, nói với Dũng: “Tao cho nó cũng được chớ sao đâu”. Còn Sung xin Dũng: “Anh cho em lấy thùng bia mai em trả lại cho bà Mận” nhưng Sung bị Dũng đánh lọt xuống bờ kè.

Sau đó, Sung đến quán tạp hóa mua một con dao nhọn bỏ vào túi quần rồi quay lại quán nhậu. Lúc này Dũng cũng vừa đi tới, hỏi Sung: “Mày đi đâu nữa?”.

Sung vừa nói: “Em lớn rồi, em nhậu tiếp lát về đi biển” nhưng Dũng vẫn nhào tới đánh Sung. Sung rút dao đâm Dũng nhiều nhát khiến Dũng chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi đâm chết anh, Sung vào TP.HCM lẩn trốn một ngày rồi trở về Công an tỉnh Ninh Thuận tự thú.                            

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên