02/04/2015 16:27 GMT+7

Đâm chết người tại đám cưới vì bị giẫm trúng chân

NGỌC HẬU
NGỌC HẬU

TTO - Bị anh Sương giẫm vào chân mà không lời xin lỗi, Nguyễn Văn Trung gây gổ rồi rút dao đâm anh Sương chết.

Trung tại cơ quan điều tra

Ngày 2-4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Trung (18 tuổi, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20g ngày 28-3, Trung đến đám cưới của một người bạn chơi và ngồi cùng bàn, uống rượu với Ngô Phong Sương (20 tuổi).

Khi tàn tiệc, cả nhóm ra về, Sương vô tình đạp trúng chân của Trung nhưng không xin lỗi nên cả hai gây gổ với nhau ngay tại đám cưới rồi lao vào đánh nhau.

Trong lúc hai bên vật nhau dưới đất, Trung bị Sương đè ra ở tư thế nằm ngửa. Trung rút con dao bấm đang để trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào người Sương. Mọi người can ngăn và đưa anh Sương đi cấp cứu nhưng Sương đã tử vong.

Khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân bị dao đâm xuyên thủng phổi và thủng tim dẫn đến cái chết. 

NGỌC HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên