31/03/2015 15:10 GMT+7

Cán bộ xã bán 21.000 gốc tràm giá hơn 60 triệu đồng

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bình (huyện Đức Huệ, Long An) bị cách chức, chủ tịch xã bị cấm đi khỏi nơi cứ trú và phó chủ tịch xã phụ trách kinh tế bị bắt tạm giam.

Ngày 31-3, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước đối với hai cán bộ lãnh đạo UBND xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ.

Theo đó, Công an huyện Đức Huệ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba tháng đối với ông Nguyễn Văn Tý - Phó Chủ tịch xã phụ trách kinh tế -  và cấm đi khỏi nơi cứ trú đối ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch xã - để phục vụ điều tra.

Trước đó vào đầu năm 2004, xã Mỹ Bình tổ chức khai thác các diện tích tràm và bạch đàn thuộc dự án trồng cây theo đai tuyến cản lũ của Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều người dân phát hiện giá bán tràm và bạch đàn quá thấp so với giá thị trường và đâm đơn kiện.

Cụ thể, hơn 21.000 gốc tràm với giá thị trường khoảng 800 triệu đồng, xã chỉ bán với giá hơn 60 triệu đồng.

Được biết, ông Võ Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bình - cũng đã bị cách chức vì liên quan đến vụ việc.

 

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên