29/12/2014 15:34 GMT+7

Hung thủ đâm chết chủ sạp trái cây lãnh 15 năm tù

THỤC VY
THỤC VY

TTO - Được ông chủ sạp trái cây hẹn ra nói chuyện về công nợ, tiền hàng còn thiếu, Nguyễn Văn Ngọc đã thủ theo con dao và đâm chết ông.

Nguyễn Văn Ngọc ngồi chờ hội đồng xét xử nghị án, xem xét kháng cáo của bị cáo - Ảnh: Thục Vy

Ngày 29-12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 15 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Ngọc (27 tuổi, quê Nghệ An, trú tại Đồng Nai) về tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, được người quen giới thiệu, Ngọc thường mua trái cây ở Đà Lạt về bỏ mối, bán cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoàng (38 tuổi, chủ sạp trái cây ở chợ Hố Nai, tỉnh Đồng Nai).

Trong quá trình buôn bán, cho rằng trái cây mà Ngọc giao không đảm bảo chất lượng, ông Hoàng giữ lại số tiền hàng 7 triệu đồng, chưa trả cho Ngọc.

Ngọc nhiều lần đến đòi nợ nhưng ông Hoàng không trả mà còn có lời lẽ dọa đánh Ngọc.

Khoảng 14g ngày 14-9-2013, ông Hoàng điện thoại hẹn Ngọc ra giải quyết nợ nần. Cho rằng ông Hoàng muốn gây sự với mình, Ngọc thủ theo con dao đến điểm hẹn.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, bị ông Hoàng thách thức, Ngọc đã rút dao đâm một nhát vào ngực nạn nhân rồi bỏ trốn về quê.

Ông Hoàng đã tử vong do sốc mất máu. Mười ngày sau, Ngọc đến công an tỉnh Đồng Nai đầu thú.

THỤC VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên