25/11/2014 18:15 GMT+7

'Siêu trộm" viếng 15 phòng trụ sở UBND TP Tam Kỳ

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 17-11, Hùng đến Tam Kỳ.  Ngày 18-11, Hùng điều nghiên và mua dụng cụ. 23g đêm 18-11, Hùng đột nhập UBND TP Tam Kỳ, bẻ khoá 15 phòng làm việc, lấy 22 triệu đồng, 2 máy ảnh.

Đối tượng Hùng thực nghiệm lại hành vi phá khóa, đột nhập UBND TP Tam Kỳ để trộm cắp tài sản - Ảnh: Đoàn Cường
Đối tượng Hùng thực nghiệm lại hành vi phá khóa, đột nhập UBND TP Tam Kỳ để trộm cắp tài sản - Ảnh: Đoàn Cường

Chiều tối 25-11, công an tỉnh Quảng Nam đã di lý Võ Mạnh Hùng (42 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đến trụ sở UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để thực nghiệm hiện trường vụ đột nhập 15 phòng của UBND TP Tam Kỳ trộm cắp tài sản trước đó.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận vào Tam Kỳ ngày 17-11 và ở tại một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt.

Ngày 18-11, Hùng mượn xe của khách sạn để điều nghiên là các cơ quan công sở sau đó đến chợ mua dụng cụ để thực hiện hành vi.

Khoảng 23 giờ đêm 18-11, Hùng đột nhập UBND TP Tam Kỳ, bẻ khoá 15 phòng làm việc và lấy hơn 22 triệu đồng, 2 máy ảnh.

Ngay sau khi xẩy ra vụ việc, công an Quảng Nam đã khoanh vùng và xác định Hùng là nghi can của vụ trộm. Bản thân Hùng nghiện ma tuý, có nhiều tiền án về tội trộm cắp. Các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Thái Bình phối hợp cùng cơ quan địa phương bắt giữ Hùng vào chiều 22-11.

Trước đó, sáng 19-11, các cán bộ của UBND TP Tam Kỳ đến làm việc thì phát hiện kẻ trộm phá khóa đột nhập vào 15 phòng làm việc lấy 22,5 triệu đồng  (trong đó có 800.000 đồng cá nhân)

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên