23/10/2014 18:35 GMT+7

​Khởi tố 6 người làm giả chứng chỉ sư phạm

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Tại cơ quan điều tra, các trường hợp sử dụng chứng chỉ giả khai nhận họ "mua" mỗi chứng chỉ giả từ 3-6 triệu đồng.

Ngày 23-10, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa khởi tố sáu đối tượng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Sáu đối tượng bị khởi tố gồm Đoàn Phước (58 tuổi,  trú TP.Huế), Hồ Văn Thủy (41 tuổi, trú TP.Huế), Phạm Viết Quang (49 tuổi, trú TP.Huế), Nguyễn Công Anh (36 tuổi, trú Nghệ An), Nguyễn Kim Hồng (50 tuổi, trú Nghệ An) và Đậu Thị Tuyết (46 tuổi, trú Nghệ An).

Theo công an, năm 2012 Trung tâm đào tạo nghề Tâm An (trụ sở tại đường Phạm Văn Đồng, TP Huế) tuyển dụng hơn 30 giáo viên dạy lái xe ôtô, trong đó có 15 trường hợp sử dụng chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả.

Tại cơ quan điều tra, các trường hợp sử dụng chứng chỉ giả khai nhận, thông qua Đoàn Phước (cán bộ tuyển sinh của Trung tâm dạy nghề Tâm An) đứng ra nhận làm chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả, với số tiền từ 3-6 triệu đồng/chứng chỉ.

Tiếp đó, Phước móc nối với nhiều người khác trú ở Nghệ An để làm giả chứng chỉ của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Công an cũng xác định Nguyễn Công Anh đã làm giả chứng chỉ sư phạm của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh để bán cho bốn giáo viên của Trung tâm đào tạo nghề Tâm An.

Ngoài ra, Hồ Văn Thủy - giáo viên trung tâm dạy nghề Tâm An - đã đưa chứng chỉ sư phạm của mình (do Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng cấp) cho một người tên Nhân, sau đó Nhân thuê lại một người khác làm giả chứng chỉ sư phạm để đủ điều kiện tuyển dụng vào làm giáo viên của trung tâm.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên