14/09/2014 16:03 GMT+7

Mang cưa máy đi cưa trộm giáng hương trong đêm

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Ngày 14-9, Cảnh sát điều tra huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam năm nghi can trộm cắp gỗ quý.

Các đối tượng (từ trái qua) Giáp Văn Nhương, Đoàn Công Tuấn, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Thành Phước và Giáp Văn Tài tại nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Ninh - Ảnh: B.L.

Nghi can cầm đầu Nguyễn Hoàng Thọ tại cơ quan điều tra - Ảnh: B.L.

Đó là Nguyễn Hoàng Thọ (35 tuổi), Giáp Văn Nhương (42 tuổi), Đoàn Công Tuấn (38 tuổi), Nguyễn Thành Phước (31 tuổi) và Giáp Văn Tài (29 tuổi), cùng ngụ huyện Lộc Ninh. 

Theo lời khai ban đầu của nhóm này, biết ông Bùi Quang Thiện (40 tuổi, ngụ xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) có 3 cây gỗ giáng hương gần 20 năm tuổi, Thọ rủ đồng bọn cùng cưa trộm bán.

Tối 26-6, cả nhóm chở nhau mang theo cưa máy, búa, rựa, đèn pin đến khu vực ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện - nơi ông Thiện trồng 3 cây giáng hương để cưa trộm.

Đến khoảng 3g ngày 27-6 khi đang cưa đến cây thứ ba (mỗi cây có chiều dài hơn 20m, đường kính gần 40cm, trị giá khoảng 70 triệu đồng) thì bị một số người dân trong vùng phát hiện tri hô. Thấy vậy cả nhóm bỏ chạy.

Sau hơn hai tháng điều tra, lần dò dấu tích, công an đã bắt được các đối tượng vốn rất nhiều lần vào rừng cưa cây bán gỗ lậu trót lọt.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên