11/07/2014 13:53 GMT+7

Ăn chặn tiền của học sinh, năm bị cáo lãnh 72 năm tù

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Sau ba ngày xét xử, ngày 11-7 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt năm bị cáo nguyên là hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán và thủ quỹ Trường THCS Cao Bá Quát, huyện Tịnh Biên (An Giang) tổng cộng 72 năm tù đều với tội danh tham ô tài sản.

Ăn chặn học bổng, hiệu trưởng bị bắt giam

Wg66K1do.jpgPhóng to
Tòa tuyên phạt năm bị cáo tổng cộng 72 năm tù - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Theo đó, ông Văng Công Hiển (hiệu trưởng từ tháng 4-2007 đến 7-2012) 16 năm tù, bà Nguyễn Thị Liễu (phó hiệu trưởng) 15 năm tù, bà Trần Vy Vân (kế toán từ tháng 4-2007 đến tháng 3-2013) 17 năm tù, ông Đỗ Văn Doanh (thủ quỹ) 13 năm tù, ông Lê Thanh Đủ (kế toán từ tháng 1-2008 đến tháng 8-2010) 11 năm tù về tội tham ô tài sản. Riêng bà Võ Thị Thúy Kiều (thủ quỹ từ tháng 4-2007 đến tháng 12-2007) đã mất nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách đối với học sinh dân tộc nội trú, các bị cáo trên đã bàn bạc lấy tiền trợ cấp cho học sinh người Khmer bằng cách nâng khống số lượng học sinh dân tộc nội trú được cấp học bổng, phát tiền học bổng cho học sinh theo mức cũ nhưng làm thủ tục thanh quyết toán theo mức quy định mới, không phát tiền học bổng cho học sinh khối lớp 6 của tháng 8 liên tiếp ở nhiều năm học.

Ba bị cáo Hiển, Vân và Liễu còn bàn nâng khống số lượng học sinh dân tộc nội trú đạt danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến để hưởng lợi, đồng thời phát tiền khen thưởng theo mức cũ nhưng làm hồ sơ thanh quyết toán theo mức mới để chiếm đoạt tiền chênh lệch chia nhau.

Tại tòa, hội đồng xét xử đã làm rõ việc các bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền ngân sách hơn 1,35 tỉ đồng, bao gồm tiền chi học bổng cho học sinh dân tộc nội trú 1,125 tỉ đồng, tiền chi khen thưởng 167,87 triệu đồng, tiền chi hỗ trợ đột xuất cho học sinh nghèo hơn 60,48 triệu đồng.

Trong đó các bị cáo Hiển chiếm đoạt 1,136 tỉ đồng, hưởng lợi 273,43 triệu đồng; Liễu chiếm đoạt 986,4 triệu đồng, hưởng lợi 172,39 triệu đồng; Vân chiếm đoạt 1,336 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 793 triệu đồng; Đủ chiếm đoạt 298,5 triệu đồng, hưởng lợi 74,63 triệu đồng; Doanh chiếm đoạt 670,23 triệu đồng, hưởng lợi 35 triệu đồng; bà Kiều chiếm đoạt 7,49 triệu đồng, hưởng lợi 5,49 triệu đồng. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Tòa cũng làm rõ hành vi sai phạm của hàng chục giáo viên chủ nhiệm các lớp học sinh dân tộc nội trú Trường THCS Cao Bá Quát. Theo đó, các giáo viên này được hiệu trưởng phân công nhận tiền học bổng, khen thưởng phát cho học sinh và ký danh sách học sinh được cấp tiền học bổng để kế toán làm thủ tục rút tiền, thanh quyết toán nhưng không kiểm tra số lượng học sinh trên danh sách dẫn tới bị kế toán lợi dụng chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra tòa chỉ ra việc một số cán bộ phụ trách công tác chuyên môn, kế toán trưởng và lãnh đạo Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Tịnh Biên đã không kiểm tra số lượng học sinh, thẩm tra số liệu tài chính của Trường THCS Cao Bá Quát để bị cáo Vân lợi dụng sơ hở làm thủ tục rút chiếm đoạt tiền cũng là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên xét thấy kế toán dùng thủ đoạn gian dối, bản thân các giáo viên chủ nhiệm và các cán bộ ở Phòng Giáo dục - đào tạo không có vụ lợi, thành khẩn khai báo, đã bị kiểm điểm trách nhiệm nên tòa chỉ công khai giáo dục tại tòa.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên