06/07/2014 15:07 GMT+7

Trai làng đêm huyết chiến, 1 người chết, 2 bị thương

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sau khi hò hét kích động, rú ga ầm ĩ cả làng quê, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến loạn xạ.

Hậu quả một thanh niên tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Hỗn chiến vì mất lượt hát, 1 người chết, 2 bị thương

Ngày 6-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đào Hữu Cơ - phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) - xác nhận thông tin đêm 5-7, tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Thái Hòa và Tân Ninh (Triệu Sơn) trên tỉnh lộ 506 xảy ra vụ rất đông thanh niên ở vùng quê này đánh nhau loạn xạ.

Hậu quả của vụ “hỗn chiến” làm một người chết, hai người bị thương nặng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an và thông tin từ phía người dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 21g ngày 5-7 trên tỉnh lộ 506, đoạn giáp ranh giữa hai xã Thái Hòa và Tân Ninh.

Vào thời điểm trên, người dân địa phương nghe tiếng hò hét, kêu la đánh nhau của nhóm đông thanh niên, kèm theo đó là tiếng xe máy gầm rú, truy đuổi nhau trên đường, rồi hai nhóm thanh niên lao vào đấm đá, đánh nhau loạn xạ trong đêm.

Hậu quả của vụ “hỗn chiến” này làm Nguyễn Văn Ba (17 tuổi, trú tại thôn 11, xã Tân Ninh) tử vong tại chỗ. Còn hai thanh niên khác gồm một người tên Đức và một người tên Thường bị thương nặng, đang phải cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, hai nhóm thanh niên tham gia “hỗn chiến” nêu trên đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an hai xã Thái Hòa, Tân Ninh, Công an huyện Triệu Sơn đã có mặt tại hiện trường vụ “hỗn chiến” để thu thập chứng cứ, điều tra, xử lý vụ việc.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên