02/08/2013 22:22 GMT+7

Xử lý việc người dân bị chặn đường, giật tiền

V.HÙNG
V.HÙNG

TTO - Ngày 2-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn chỉ đạo Công an tỉnh và UBND huyện Sơn Tây kiểm tra, xử lý việc người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bị chặn đường, giật tiền để xiết nợ xảy ra ở huyện Sơn Tây.

Tỉnh yêu cầu công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và huyện Sơn Tây có biện pháp chấn chỉnh ngay việc người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bị các đối tượng chặn đường, giật tiền xiết nợ, có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trái quy định pháp luật, báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 15-8.

Trước đó, có khoảng 76 hộ dân ở hai xã Sơn Liên, Sơn Dung (huyện Sơn Tây) mua bán chịu hàng hóa với giá cao, bị dụ dỗ mua hàng của các chủ nợ sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ hàng chục tỷ đồng từ dự án thủy điện Đăk Đrinh đã bị nhiều chủ nợ chặn đường, giật tiền để xiết nợ ngay ngoài đường, trước địa điểm nhận tiền. Công an phải can thiệp, khuyến cáo người dân gửi tiền bồi thường, hỗ trợ vào ngân hàng.

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên