13/07/2013 09:05 GMT+7

Lâm Đồng: hiếp dâm và giao cấu với trẻ em tăng 50%

M.VINH - Q.SÁNG
M.VINH - Q.SÁNG

TT - Đại tá Trần Đình Thư, phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết như vậy tại phiên trả lời chất vấn kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII diễn ra ngày 12-7.

* Các chức danh quan trọng có số phiếu tín nhiệm cao

Tội phạm xã hội ở Lâm Đồng đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Chỉ trong sáu tháng đầu năm đã xảy ra 404 vụ phạm pháp hình sự, tăng 27% số vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng công an đã phá được 320 vụ và xử lý trên 560 đối tượng tội phạm.

Đáng chú ý, các vụ án hiếp dâm và giao cấu với trẻ em tăng 50% số vụ, tội phạm về ma túy tăng 35% so với cùng kỳ 2012. Riêng tại Đà Lạt, cơ quan chức năng phát hiện và xử lý đến 500 vụ tội phạm về ma túy, tăng gấp năm lần số vụ so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo đại tá Trần Đình Thư, nguyên nhân tội phạm ma túy tăng do công tác đấu tranh phát hiện được tăng cường, số đối tượng nghiện từ nơi khác đến Lâm Đồng làm ăn, sinh sống và các đối tượng tội phạm ma túy ra tù hoặc từ các cơ sở giáo dưỡng tập trung được thả về ngày càng nhiều.

Chiều 12-7, tại buổi họp cuối cùng HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt do HĐND bầu. Theo đó, ông Phùng Khắc Đồng (chánh văn phòng, phụ trách phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng) có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất: 5 phiếu (chiếm 7,14% tổng số đại biểu bỏ phiếu), 37 phiếu tín nhiệm cao (52,86%), 28 phiếu tín nhiệm (40%). Ông Hà Phước Toản (trưởng Ban dân tộc HĐND, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng) có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất: 62 phiếu (88,57%), 7 phiếu tín nhiệm (10%), 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Bí thư Tỉnh ủy - chủ tịch HĐND tỉnh, phó chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đều có số phiếu tín nhiệm cao hơn 70%. Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Đức Hòa không có phiếu tín nhiệm thấp.

M.VINH - Q.SÁNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên