12/03/2013 08:14 GMT+7

Tắm với vợ người khác, bị ép viết giấy nợ 100 triệu đồng

M.QUANG
M.QUANG

TT - Ngày 1-5-2012, Ngô Ngọc Sơn (48 tuổi) đi về nhà mình ở huyện Đông Anh, Hà Nội thì phát hiện Trần Ngọc Lâm đang tắm chung với vợ của Sơn nên đã ép Lâm viết giấy vay nợ số tiền trên.

Tắm với vợ người khác, bị ép viết giấy nợ 100 triệu đồng

Ngày 11-3, TAND thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Đông Anh, Hà Nội vào tháng 5-2012. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Sơn (48 tuổi, trú tại xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) 30 tháng tù giam về tội danh trên.

Trước đó, TAND huyện Đông Anh đã tuyên phạt bị cáo này 4 năm tù.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Theo cáo trạng, vào chiều tối 1-5-2012, Ngô Ngọc Sơn đi về nhà mình tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh thì phát hiện ngoài sân có một xe ô tô lạ, khi vào nhà phát hiện Trần Ngọc Lâm (57 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang tắm chung với chị Nguyễn Thanh Mai (46 tuổi, vợ của Sơn).

Phát hiện hành vi ngoại tình của vợ và Trần Ngọc Lâm, Ngô Ngọc Sơn đã lấy hết quần áo của Lâm ra ngoài và dọa đập xe ô tô. Sau đó Sơn bắt buộc Trần Ngọc Lâm viết giấy vay nợ 100 triệu đồng, nếu không sẽ báo chuyện này với vợ Lâm. Trần Ngọc Lâm đã chấp nhận viết giấy vay nợ và chi trước 15 triệu đồng. Đến ngày 9-8-2012, Công an huyện Đông Anh phát giác sự việc, bắt khẩn cấp Ngô Ngọc Sơn để điều tra về hành vi trên.

M.QUANG

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên