12/03/2013 18:58 GMT+7

Bắt khẩn cấp kẻ cứu net hại đời trẻ em

       MỸ THƯƠNG
       MỸ THƯƠNG

TTO - Ngày 12-3, Cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp Hồ Văn Cường (23 tuổi, ngụ P. Thới An, Q. 12) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo đó ngày 30-12-2012, ông K.V.H (ngụ P.10, Q.Gò Vấp) dẫn con gái là K.P.A (14 tuổi) lên công an P.15, Q.Tân Bình trình báo việc cháu A bị hiếp dâm tại quán cà phê Tham Lương (P.15, Q.Tân Bình).

Trước đó ngày 21-12, cháu A bỏ nhà đi sống lang thang cùng một người bạn tên Bin (chưa rõ lai lịch).

Cùng ngày A lên mạng chat với một người có nick là bao.2k12 tự dưng là Bảo (tức Hồ Văn Cường) nhà ở quận 12. Đến ngày 25-12, A và Bin đến một tiệm internet ở khu vực chợ Việt Kiều, huyện Củ Chi chơi net.

Đến 10g cùng ngày do cả hai hết tiền nên A lên mạng kêu cứu net thì gặp Cường, Cường nhận lời đến cứu A (tức cho A tiền).

Khoảng 12g cùng ngày Cường chạy xe máy đến đưa cho A 50 ngàn đồng để trả tiền tiệm net. Sau đó Cường rủ A đến quán cà phê Tham Lương (P.15, Q.Tân Bình) và thực hiện hành vì giao cấu với cháu A.

Đến khoảng 15g45 cùng ngày Cường kêu A ngồi đợi ở quán cà phê để Cường đi xin tiền về cho cháu A rồi bỏ đi luôn không liên lạc với A.

Sau đó cháu A gọi điện cho gia đình đến đón, đến 26-2 thì A kể lại sự việc trên cho gia đình, ngày 30-12 thì A được người nhà đưa đến cơ quan công an Q.Tân Bình trình báo.

Đến ngày 10-3-2013, gia đình A chat trên mạng với Cường và hẹn gặp Cường tại khu vực Metro Q.12 để đi chơi. Đến 10g30 cùng ngày khi Cường đến điểm hẹn thì bị A cùng gia đình bắt giữ giao cho cơ quan công an. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Cường khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

       MỸ THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên