09/01/2013 19:30 GMT+7

Giả danh thẩm phán lừa "chạy" án: tù 12 năm

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ngày 9-1, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Tuyết Nhung 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, con dâu của bị cáo Nhung là Trần Thị Ngọc Diễm bị lãnh 7 năm tù với tội danh trên.

Tại tòa, bị cáo Nhung (60 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây) khai để có tiền tiêu xài và trả nợ đã nghĩ ra cách giả danh chánh án, phó chánh án, thậm chí là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Gò Công Tây để lừa những người đi khiếu kiện. Tổng cộng Nhung và con dâu đã giả thẩm phán TAND và công an huyện này tới 48 lần, lừa được gần 500 triệu đồng.

Thủ đoạn mà Nhung và con dâu sử dụng là tìm hiểu xem ai có nhu cầu “chạy” để được xử thắng kiện thì giả danh thẩm phán rồi hứa hẹn sẽ “chạy” thành công và ra giá cho mỗi phi vụ. Để không bị bại lộ, sau mỗi lần nhận tiền xong Nhung bảo con dâu dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi cho bị hại với danh nghĩa là “thẩm phán” thông báo đã nhận được tiền do Nhung chuyển lại.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tiền Giang Chạy án