24/04/2012 05:12 GMT+7

Hiếp dâm trẻ em, cha con lãnh án tù

BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH
BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH

TT - Chiều 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Văn Minh (61 tuổi) 24 năm tù giam và Nguyễn Trung Trung (32 tuổi) 13 năm tù giam về các tội: hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em và cưỡng dâm trẻ em. Cả hai là cha con ruột.

Theo cáo trạng, nạn nhân là em N.G. (16 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú). Từ năm 2005-2010, Nguyễn Văn Minh đã nhiều lần giao cấu với em G. khi em chưa đầy 13 tuổi. Trong một lần Minh giở trò với G. tại nhà con ruột mình là Nguyễn Trung Trung thì bị vợ của Trung là Phạm Thị Soạn phát hiện. Soạn đã kể lại chuyện này cho Trung nghe. Thay vì khuyên ngăn cha, Trung lại nhiều lần đe dọa nói cho cha mẹ G. biết sự việc.

Do lo sợ, từ đầu năm 2010, em G. đã nhiều lần phải miễn cưỡng cho Trung thực hiện hành vi giao cấu khi bị hại chưa đủ 16 tuổi. Sự việc chỉ vỡ lở khi ban giám hiệu Trường THCS Thuận Lợi (nơi em G. theo học) phát hiện em có thai và thông báo cho gia đình em biết. Đến ngày 9-1-2011, G. sinh được một cháu trai. Theo bản kết luận giám định ngày 2-3-2011 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định Nguyễn Văn Minh chính là cha đẻ của bé trai.

BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên