07/12/2011 07:42 GMT+7

Ông Mộng tự nhận kỷ luật thôi chức thẩm phán

ĐÔNG TRIỀU
ĐÔNG TRIỀU

TT - Ngày 6-12, ông Trương Văn Bình, chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết ông Nguyễn Thanh Mộng - thẩm phán, kiêm phó chánh Văn phòng TAND tỉnh Cà Mau - người bị tố cáo quan hệ bất chính với vợ của anh N.T.D. hành nghề chạy xe ôm ở phường 5, TP Cà Mau, vừa nộp bản kiểm điểm bổ sung, tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền, đồng thời xin thôi giữ chức vụ thẩm phán.

Trong bản tường trình, mặc dù nhận thấy chưa tới mức thôi chức thẩm phán nhưng ông Mộng nói việc làm của mình đã ảnh hưởng lớn đến cơ quan, đồng nghiệp, không thể tiếp tục đảm nhận việc xét xử. “Chúng tôi đã làm báo cáo gửi Tòa án tối cao xem xét” - ông Bình nói.

Trước đó, giải trình với lãnh đạo cơ quan, ông Mộng cho rằng ông vào nhà nghỉ để tư vấn pháp luật theo yêu cầu của vợ anh D, trong khi cô ấy trả lời xác minh của cơ quan chức năng đã bị ông Mộng ép vào nhà nghỉ, nếu không làm theo sẽ bị ông Mộng phát tán hình ảnh ông ôm hôn cô tại phòng làm việc lúc cô mang trà, bánh mì đến cho ông.

ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên