21/04/2011 14:39 GMT+7

Tử hình kẻ giết hại dã man 1 cô giáo

V.T.
V.T.

TTO - Ngày 21-4, tại trụ sở UBND xã Diên Phú (Diên Khánh, Khánh Hòa), TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ giết người, cướp của, xảy ra tối 23-6-2010, tại thôn 4, xã Diên Phú.

Read this on Tuoitrenews.vnKhánh Hòa: một cô giáo bị sát hại dã manThua độ bóng đá, giết cô giáo cướp tài sản

6BJ9bTZA.jpgPhóng to
Tân (trái) và Dũng nghe tòa tuyên án

Theo điều tra, cáo trạng và thẩm vấn tại tòa, do thiếu tiền chung độ bóng đá và tiêu xài, Nguyễn Đức Dũng (SN 1991) rủ Trần Văn Tân (SN 1992), cùng là thợ hồ, cùng trú tổ 4, thôn 1, Diên Phú, đi cướp của.

Là học trò hồi lớp 9 do cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1958; trú thôn 4, Diên Phú; giáo viên trường THCS Trịnh Phong – thị trấn Diên Khánh) làm chủ nhiệm, biết cô có đeo vàng trên người, Tân đề xuất đến nhà cô Nga cướp. Từng làm phụ hồ xây tường rào nhà cô Nga, từng ăn giỗ nhà cô, biết nhà chỉ có 2 mẹ con, tối con đi học thêm, chỉ có cô ở nhà, Dũng đồng ý.

Trưa 22-6-2010, Tân và Dũng ra chợ Diên Khánh mua 2 dao nhọn và 18g cùng ngày, leo rào vào vườn nhà cô Nga. Thấy đông người đến chơi, Tân và Dũng leo ra, giấu dao ở ngôi nhà bỏ hoang ở gần. Khoảng 18g hôm sau (23-6), Tân và Dũng lấy dao, leo rào vào rình.

Nấp chờ gần 1 tiếng, thấy cô Nga (ở nhà một mình) mở cửa nhà dưới đi ra nhà kho phía sau. Tân bất ngờ lao ra vật ngã cô Nga. Dũng nhào tới giữ 2 chân, đâm vào chân và mông nạn nhân. Cô Nga kêu la, Tân bịt miệng cô. Dao gẫy, Dũng móc dao ở túi Tân, đâm tiếp vào cổ đến khi nạn nhân bất động.

Tân và Dũng lục lấy 1 dây chuyền, 1 lắc và 3 nhẫn vàng trên người nạn nhân, vào nhà lấy thêm 1 điện thoại di động và 1 xe đạp, tẩu thoát.

Khoảng 21g30 cùng ngày, con cô Nga về, thấy cổng mở, đèn sáng, gọi mẹ không thấy, sang hàng xóm cũng không thấy, nghĩ mẹ trúng gió ngã đâu đó, bèn cùng hàng xóm đi tìm, phát hiện xác mẹ ngoài vườn.

sncLobaA.jpgPhóng to
Hai con cô giáo Nga bên di ảnh mẹ
fHvscG3l.jpgPhóng to
Người dân đến dự bên ngoài hội trường

Bán và tiêu xài hết các món cướp được, cả hai lại đi làm thợ hồ, đến ngày 5-7-2010 thì bị bắt. Theo định giá, số tài sản bị cướp trị giá 6,03 triệu đồng.

ZzNJWLZ6.jpgPhóng to
Công an áp giải 2 bị cáo vào trại giam sau khi tòa tuyên án

Xét tính chất man rợ, tàn ác mất hết nhân tính của 2 bị cáo, HĐXX tuyên phạt (tổng hợp) tử hình Dũng, chung thân Tân. Hai bị cáo liên đới bồi thường gia đình cô giáo Nga 89,8 triệu đồng.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên