27/01/2011 07:14 GMT+7

Phát hiện một ổ làm bằng giả

ANH ANH - H.MI
ANH ANH - H.MI

TT - Ngày 26-1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa kiểm tra tại nơi cư trú của vợ chồng ông bà Võ Thạch Cẩn - Nguyễn Thị Ngọc Nhung (ở khu phố 6, P.Tân Tiến, Biên Hòa) phát hiện một lượng lớn văn bằng, chứng chỉ giả các loại.

Xem bản tin tiếng Anh

vkRXchO8.jpgPhóng to
Ngô Văn Long - một mắt xích quan trọng trong đường dây làm bằng giả ở Đồng Nai - Ảnh: ANH ANH

Qua kiểm tra, Công an TP Biên Hòa đã thu giữ trên 1.000 phôi bằng, chứng chỉ giả, trong đó 60 mẫu bằng cấp của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của nhiều trường khác.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ trên 100 văn bằng tốt nghiệp tú tài, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đã có hình ảnh, con dấu và chữ ký giả của các trường; đồng thời thu được hai con dấu giả của Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Nai và ĐH Kinh tế TP.HCM cùng tem hoa văn giả dán trên văn bằng, chứng chỉ...

Trước đó vào ngày 13-1, tại một căn nhà ở khu phố 6, P.Hố Nai, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Ngô Văn Long (54 tuổi, cậu của Nguyễn Thị Ngọc Nhung) đang làm giả các loại giấy tờ.

Cơ quan công an thu giữ tại nhà Long 20 phôi bằng tốt nghiệp đại học, 11 chứng chỉ B Anh văn, 15 chứng chỉ C Anh văn, 15 bằng tốt nghiệp trung học nghề. Công an TP Biên Hòa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Long về hành vi làm giả tài liệu giấy tờ của cơ quan nhà nước.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành khám xét nhà của ông bà Cẩn - Nhung. Theo lời khai ban đầu của Cẩn - Nhung, toàn bộ văn bằng, chứng chỉ giả, dấu giả... bị thu giữ tại nhà là của vợ Ngô Văn Long gửi.

Theo cơ quan công an, Ngô Văn Long là một đầu mối chuyên làm bằng giả cung cấp cho các đường dây tiêu thụ. Vụ án này có liên quan đến nhiều địa phương, hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

ANH ANH - H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên