28/09/2010 12:29 GMT+7

Án chung thân cho kẻ chém chết cha ruột

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TTO - Ngày 28-9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Võ Văn Đức (sinh năm 1974, ở thôn Hội Phú, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn) tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân chính là ông Võ Nhứt, sinh năm 1921, cha ruột của Đức.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, năm 1995, Võ Văn Đức lấy vợ và sinh sống với gia đình cha ruột là ông Võ Nhứt nhưng do mâu thuẫn với cha ruột và mẹ kế nên được 1 năm thì vợ chồng Đức quay về sống chung với gia đình bên vợ.

Chiều ngày 12-5-2010, Đức lùa bò về chăn thả tại vườn nhà của cha ruột và bị cha mắng chửi vì Đức không chịu đi lo cưới vợ cho Võ Văn Thanh, em cùng cha khác mẹ với Đức. Chiều tối hôm đó, Đức sang nhà hàng xóm mua trứng vịt, gặp 2 người hàng xóm đang nhậu nên đã tham gia uống hết 2 xị rượu trắng rồi mua thêm 4.000 rượu nữa mang về. Khi đi ngang qua nhà cha ruột thấy nhà không bật đèn, Đức rẽ vào hỏi cha sao không bật đèn cho sáng.

Ông Võ Nhứt ngồi trên giường trả lời không cần vì đã có đèn đường chiếu sáng và tiếp tục chửi Đức về việc không chịu đi lo cưới vợ cho Võ Văn Thanh. Bị cha mắng chửi liên tục, trong lúc đã có hơi men, Đức đã nhặt khúc gỗ dùng để chống cửa, to bằng cổ tay, dài 50cm, đánh mạnh một nhát vào đầu ông Nhứt làm khúc gỗ gãy đôi.

Bị đánh bất ngờ, ông Nhứt la to, Đức sợ hàng xóm nghe thấy nên đã cúi xuống chân giường nhặt chiếc rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu ông Nhứt làm nạn nhân ngã ngửa trên giường và nằm bất động. Sau đó Võ Văn Đức bỏ rựa xuống nền nhà, kéo cửa lại và dùng cây chốt bên trong rồi mở cửa bếp ra về.

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên