10/09/2010 18:45 GMT+7

30 năm tù cho giám đốc lừa

L.K.N
L.K.N

TTO - Sau 2 ngày xét xử, chiều 10-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt Huỳnh Tấn Hoan (sinh năm 1972, trú tại Cồn Giữa, Xương Huân, TP Nha Trang) 30 năm tù về hành vi lừa đảo (20 năm tù) và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (14 năm tù).

P7kCtEwB.jpgPhóng to
Bị cáo Huỳnh Tấn Hoan tại tòa

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo về cả 2 tội trên.

Năm 2003, Huỳnh Tấn Hoan đã “tay không bắt giặc” khi thành lập Công ty TNHH Tin học HG do mình làm giám đốc với vốn điều lệ 20 tỷ đồng nhưng thực chất không có khoản tiền này.

Từ năm 2003 đến đầu năm 2008, lợi dụng danh nghĩa công ty và cá nhân, Huỳnh Tấn Hoan đã vay mượn của nhiều người với lãi suất cao để mua máy vi tính, nhà, đất, đầu tư vào dự án trồng rừng ở Lâm Đồng, cho vay đáo hạn ngân hàng, mua gỗ pơ mu trái phép, trả lãi cho người vay và tiêu xài cá nhân. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Huỳnh Tấn Hoan lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 22,8 tỷ đồng của 13 người, lừa đảo gần 621 triệu đồng của chị Khương Thị H..

L.K.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên