02/04/2010 05:48 GMT+7

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc

M.QUANG
M.QUANG

TT - Ngày 1-4, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm kiêm cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) - cho biết đã chỉ đạo phòng kiểm tra án của C14 nắm tình hình vụ nhà báo Trần Thế Dũng (báo Người Lao Động) bị hành hung tại Lạng Sơn, trong đó có tiến trình điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc về vụ việc này. Ông Tuyến yêu cầu phải báo cáo đầy đủ vụ việc trước ngày 3-4.

Hai nghi can phủ nhận hành hung nhà báoTriệu tập hai nghi phạm trong vụ hành hung nhà báoVụ nhà báo Trần Thế Dũng bị hành hung: Hội Nhà báo VN sẽ phản đối kết quả điều traVụ phóng viên bị đánh: Hội Nhà báo phản đối kết luận điều tra

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Hồng, vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội Viện KSND tối cao, cho biết nếu nhà báo Trần Thế Dũng không đồng tình với kết quả điều tra của Công an huyện Cao Lộc có thể khiếu nại đến viện KSND cùng cấp hoặc cấp cao hơn để cơ quan chức năng xem xét, trả lời.

Về vụ phóng viên báo Người Lao Động bị hành hung, Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết: chiều 1-4, Bộ Thông tin - truyền thông đã chính thức có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí gửi UBND tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu chỉ đạo cơ quan công an điều tra lại và có kết luận cụ thể, rõ ràng, đồng thời có biện pháp xử lý, tránh tạo ra tiền lệ xấu về việc cản trở và gây khó khăn cho nhà báo tác nghiệp đúng pháp luật.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên