26/03/2010 23:41 GMT+7

Vụ án ma túy lớn nhất Thái Nguyên: tuyên phạt 5 án tử hình

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Ngày 26-3, Hội đồng xét xử vụ án ma túy lớn nhất tỉnh Thái Nguyên đã tuyên 5 án tử hình và 11 án tù chung thân với các bị cáo có hành vi đặc biệt nguy hiểm trong vụ án. 13 bị cáo còn lại bị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ mức cải tạo không giam giữ đến 20 năm tù giam.

V5dBWVXY.jpgPhóng to
Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án ma túy lớn nhất tỉnh Thái Nguyên sáng 26-3 - Ảnh: Anh Quang

Xét xử đường dây buôn bán ma túy lớn nhất tỉnh Thái NguyênXử đường dây ma túy lớn nhất Thái Nguyên: đề nghị 3 án tử hình, 7 án chung thân

Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Văn Đua, Lê Đức May, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Đăng Lập, Nguyễn Công Viễn bị tuyên tử hình (bị cáo Lê Công Viễn từng bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình trong một vụ án liên quan đến ma túy năm 2008 nên tổng hợp hình phạt ở mức án tử hình). 11 bị cáo gồm Bùi Thị Bích Phượng, Trần Thị Vân, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Thị Xuyến, Lê Thị Mơ, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Biến, Nguyễn Thị Sinh bị tuyên phạt tù chung thân.

Ngoài ra, các bị cáo này còn phải chịu hình phạt bổ sung 50-300 triệu đồng/người.

Qua 14 ngày xét xử, HĐXX đã làm rõ, 29 bị cáo trong vụ án này chủ yếu là những người thân trong gia đình tổ chức thành ba đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Đua, Lê Đức May và Lê Thị Mơ cầm đầu.

Các bị cáo thực hiện việc buôn bán ma túy từ tháng 6-2004 đến tháng 2-2006 thì bị phát hiện, theo đó Nguyễn Văn Đua cùng đồng bọn đã có hành vi mua bán trái phép gần 50 bánh heroin. Khi tham gia mua bán, vận chuyển hêrôin, một số đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng và các đối tượng phạm tội phần lớn là nghiện hút, có tiền án, tiền sự nên có thủ đoạn tinh vi.

So với đề nghị của cơ quan công tố với 3 án tử hình, 7 án chung thân thì bản án của Hội đồng xét xử nghiêm khắc hơn. Theo đó, dù viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân nhưng bị cáo Nguyễn Đăng Lập vẫn bị Hội đồng xét xử vẫn tuyên án tử hình vì mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn.

Đối với các bị cáo còn lại thuộc nhóm hành vi buôn bán ma túy, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Huệ 20 năm tù giam, Nguyễn Thị Thảo 20 năm tù giam, Nguyễn Quang Bình 20 năm tù giam và bị phạt tiền 20 triệu đồng, Nguyễn Văn Thắng 16 năm tù giam và bị phạt 10 triệu đồng, Phạm Minh Thuật 10 năm tù giam, Dương Công Phúc 7 năm tù giam, Nguyễn Xuân Hải 3 năm tù giam.

Nhóm các bị cáo có hành vi nhận hối lộ nguyên là cán bộ một số cơ quan tư pháp tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Dũng (nguyên phó phòng PC 17 Công an tỉnh Thái Nguyên), Lương Tuấn Anh (nguyên cán bộ PC 17 Công an tỉnh Thái Nguyên); tuyên phạt 7 năm tù giam đối với Lê Trung Tiến (nguyên kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Thái Nguyên).

Riêng bị cáo Đinh Thị Hòa (nguyên thẩm phán TAND tỉnh Thái Nguyên) được tuyên phạt 22 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Thế Cường 36 tháng tù cho hưởng án treo và 50 tháng thử thách về tội môi giới hối lộ.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên