24/03/2010 07:25 GMT+7

Tòa sửa thành tội giết người với đại gia dùng xe hơi cán người ở Bình Thuận

TRẦN LỆ HOA
TRẦN LỆ HOA

TT - Ngày 23-3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Minh (31 tuổi, ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) 18 năm tù giam về tội giết người.

Ngày 7-12-2009, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Minh 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong làm ăn xuất khẩu thanh long, tối 19-1-2009 Minh lái xe Jolie chở ba thanh niên và vợ đến trụ sở doanh nghiệp Ngọc Hiếu (ở xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) để “tính sổ”.

Ông Lê Ngọc Hồ (53 tuổi) ở nhà đối diện tới can ngăn thì bị Minh dùng xe lao thẳng vào và hất ông Lê Ngọc Hồ lên capô xe.

Tiếp đó, Minh chạy một đoạn rồi thắng gấp làm ông Lê Ngọc Hồ rớt xuống đất và lui xe lại cán lên người ông gây thương tật 88,78%.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

10 năm tù cho “đại gia dùng xe hơi cán người”Xét xử đại gia lái xe cán người đến 2 lầnKhởi tố tội giết người một chủ doanh nghiệp xuất khẩu thanh longBình Thuận: Bắt giam một đại gia dùng xe hơi cán ngườiTruy tố đối tượng dùng ôtô cán ngườiVụ "dùng ôtô cán chết người": kiến nghị tội giết ngườiCố ý gây thương tích hay giết người?

TRẦN LỆ HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên