09/03/2010 18:15 GMT+7

Xét xử đường dây buôn bán ma túy lớn nhất tỉnh Thái Nguyên

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Sáng nay 9-3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ và không tố giác tội phạm” do bị cáo Nguyễn Văn Đua cầm đầu.

Vụ án có 29 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh trên, trong đó có 2 bị cáo nguyên là cán bộ cơ quan điều tra và 2 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, thẩm phán tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, 29 bị cáo trong vụ án này chủ yếu là những người thân trong gia đình tổ chức thành 3 đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Đua, Lê Đức May và Lê Thị Mơ cầm đầu.

Các bị cáo thực hiện việc buôn bán ma túy từ tháng 6-2004 đến tháng 2-2006 thì bị phát hiện. Kết quả điều tra đã chứng minh được Nguyễn Văn Đua cùng đồng bọn đã có hành vi mua bán trái phép gần 50 bánh heroin.

Vụ án được bóc gỡ từ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Văn Đua (41 tuổi, trú tại Bắc Linh Đàm, Hà Nội), nguyên cán bộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị sa thải khỏi ngành thực hiện.

Nguyễn Văn Đua đã nhận lời bà Nguyễn Thị Là, ở huyện Thuận Châu (Sơn La), vợ bị cáo Dương Văn Chốt, chạy cho Chốt được giảm án tử hình (Chốt phạm tội mua bán trái phép ma túy).

Mặc dù nhận tiền của bà Là nhưng Đua không chạy án nên bị án Dương Văn Chốt đã bị tử hình. Từ tố cáo của gia đình bị án này, cơ quan điều tra đã bắt giữ bị cáo Đua. Khám xét nhà Nguyễn Văn Đua, cơ quan điều tra thu giữ 1 két sắt, bên trong có 2 bánh heroin, 2 cân tiểu li, 1 khẩu súng K54 và 13 viên đạn, 2 khẩu súng hơi cay.

Từ đầu mối này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bóc gỡ một đường dây buôn bán ma túy lớn, Nguyễn Văn Đua phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 20 bánh heroin. Ngoài ra, trong đường dây còn có 4 cặp vợ chồng cùng phạm tội.

Cụ thể, Nguyễn Đăng Lập và Nguyễn Thị Thanh Thủy, cùng trú tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên có hành vi buôn bán 8 bánh heroin; Nguyễn Thanh Bình và Bùi Thị Bích Phượng (trú tại phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 18 bánh heroin; Lê Thị Mơ và Nguyễn Công Viễn (trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 7 bánh, 11 cây heroin; Nguyễn Thị Hảo và Nguyễn Đức Bộ (trú tại Đồng Hỷ, TP Thái Nguyên) cùng mua bán 1 bánh heroin.

Trong vụ án, Viện KSND tối cao truy tố 4 bị cáo gồm Lương Tuấn Anh và Nguyễn Văn Dũng (nguyên điều tra viên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thái Nguyên), Lê Trung Tiến (nguyên kiểm sát viên, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên), Đinh Thị Hòa (nguyên thẩm phán, TAND tỉnh Thái Nguyên) về hành vi nhận hối lộ để chạy án cho các đối tượng buôn bán ma túy trong đường dây.

Cụ thể, tháng 8-2005, cơ quan điều tra bắt giam vợ chồng Nguyễn Đăng Lập, Nguyễn Thị Thanh Thủy tàng trữ ma túy. Nhóm bị cáo trên đã có hành vi nhận tiền của gia đình cặp vợ chồng này để chạy án. Theo đó, Lương Tuấn Anh nhận hối lộ 29,7 triệu đồng; Nguyễn Văn Dũng nhận hối lộ 39,7 triệu đồng; Lê Trung Tiến nhận hối lộ 83,6 triệu đồng; Đinh Thị Hòa nhận hối lộ 8 triệu đồng.

Do vụ án có số lượng bị cáo lớn nhất từ trước đến nay, việc mua bán liên quan đến nhiều tỉnh, hành vi phạm tội liên quan đến nhiều đối tượng, tính chất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên dự kiến vụ án sẽ diễn ra trong 20 ngày.

Tin, bài liên quan:

Bắt khẩn cấp cựu cảnh sát lừa đảo chạy ánHai cán bộ Viện KSND Thái Nguyên bị bắt vì nhận hối lộNhận hối lộ, một thẩm phán TAND tỉnh bị tạm giamMột số cán bộ cơ quan pháp luật bị đề nghị truy tốTruy tố 29 bị can trong đường dây buôn bán ma túy

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên