26/07/2009 19:09 GMT+7

Thanh Hóa: cả gia đình bị giết dã man

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Rạng sáng 26-7, tại tiểu khu 6, thị trấn huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là vợ chồng chị Nguyễn Thị Dung (28 tuổi) và đứa con tám tháng tuổi đang nằm trong bụng mẹ.

Các nhân chứng tại địa phương cho biết Lê Thiện Thành (21 tuổi), hàng xóm của vợ chồng chị Dung, là đối tượng lêu lổng, chơi bời. Đêm 25-7 anh Nguyễn Chí Thanh (31 tuổi), chồng chị Dung, có mời tên Thành sang nhà nhậu trên sân thượng.

Sau khi uống được vài chai bia, tên Thành và anh Thanh có một vài xích mích nhỏ, gây ra cãi cọ đôi lời. Bất ngờ tên Thành cầm dao đâm nhiều nhát vào đầu, cổ... anh Thanh, dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chị Dung thấy to tiếng trên sân thượng vội chạy lên liền bị tên Thành vung dao chém liên tiếp, gây trọng thương. Sau đó, chị Dung đã tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi giết vợ chồng chị Dung, tên Thành đã bỏ trốn cùng chiếc xe máy và chiếc điện thoại di động của anh Thanh. Ông Mai Văn Muôn - trưởng Công an huyện Tĩnh Gia - nhận định: “Điều tra ban đầu cho thấy do mâu thuẫn trong việc vay mượn, lại đang cần tiền để ăn chơi, tiêu xài nên Thành đã giết vợ chồng chị Dung một cách dã man”. Hiện nay, Công an huyện Tĩnh Gia tích cực truy lùng đối tượng Lê Thiện Thành để đưa ra xét xử trước pháp luật.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên