12/04/2010 21:42 GMT+7

Mới học lớp 8 đã... lấy vợ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đó là em Vàng A Chư (dân tộc Mông, 14 tuổi, trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện vùng cao Mường Lát, Thanh Hóa) hiện đang học lớp 8A Trường THCS Mường Lý, xã Mường Lý. Trường hợp em Chư không phải là cá biệt ở Mường Lát.

PEehoIrv.jpgPhóng to

Em Vàng A Chư (dân tộc Mông, 14 tuổi, trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện vùng cao Mường Lát, Thanh Hóa) hồn nhiên trao đổi với phóng viên về chuyện lấy vợ của mình

Ở trường, Vàng A Chư hồn nhiên tâm sự: "Em đang đi học thì bố mẹ xuống gọi về cưới vợ. Vợ em là bạn Giàng Thị Công, 14 tuổi, dân tộc Mông, cùng trú ở bản Sài Khao". Do hoàn cảnh gia đình, Công không được đến trường học chữ, hiện đang ở cùng bố mẹ Vàng A Chư làm nương rẫy.

Các thầy cô giáo ở Trường THCS Mường Lý cho biết hầu như năm học nào ở trường cũng có những học sinh dân tộc Mông lấy vợ, lấy chồng khi mới 14, 15 tuổi. Các em học sinh nữ dân tộc Mông sau khi lấy chồng thường bỏ học, ở nhà làm nương rẫy lấy gạo nuôi chồng ăn học.

Tập quán tảo hôn của đồng bào dân tộc Mông ở các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Lý, Tam Chung (huyện Mường Lát) có từ xa xưa. Đến nay tình trạng đó vẫn còn xảy ra dù các cơ quan chức năng, đoàn thể và các trường của huyện thường xuyên tuyên truyền Luật hôn nhân - gia đình.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên