09/04/2010 14:44 GMT+7

"Ngày sáng tạo" của thanh thiếu niên đường phố

NGUYỄN THẮM
NGUYỄN THẮM

TTO - Gần 100 thanh thiếu niên đường phố và làm việc tại TP.HCM cùng bắt nhịp khẩu hiệu do các bạn sáng tác: "Chung tay vì cộng đồng, góp nhỏ thành to", "Dù thế nào đi cũng nói không với HIV"… trong chương trình "Ngày sáng tạo" tại Trung tâm Văn hóa Q.6 (170 Kinh Dương Vương, Q.6, TP.HCM) ngày 9-4-2010.

ZhEaME3M.jpgPhóng to
Các bạn vẽ và nói về cuộc sống đường phố của mình - Ảnh: Nguyễn Thắm

Các bạn tự thiết kế, tổ chức các trò chơi như vẽ tranh mô tả cuộc sống đường phố, trả lời câu hỏi về các bệnh lây qua đường tình dục, trò “Chiếc nón kỳ cục” giải đáp ô chữ về lợi ích khi sử dụng bao cao su, trang trí cổ động phòng chống HIV/AIDS, ma túy.

Bạn Phạm Minh Tuấn (nhóm trưởng CLB Sức sống, thuộc dự án “Giáo dục đồng đẳng phòng ngừa HIV/AIDS cho thanh thiếu niên đường phố”) nói: “Các bạn chủ yếu sinh hoạt và kiếm sống ở chợ đầu mối, công viên vì vậy phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ như ma túy, HIV/AIDS… Khi tham gia những chương trình như thế này, chính các bạn là người tuyên truyền, các bạn tìm hiểu về các bệnh và tự nói với mọi người về cách phòng tránh điều xấu, từ đó sẽ có ý thức hơn”.

Chương trình “Ngày sáng tạo” do Trung tâm Thực hành công tác xã hội, ĐH Mở TP.HCM tổ chức, thuộc dự án “Giáo dục đồng đẳng phòng ngừa HIV/AIDS cho thanh thiếu niên đường phố” của Tổ chức Save the Children.

NGUYỄN THẮM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên